Giới trẻ Mỹ đang lo lắng điều gì?

Hoàng Dương

(Dân trí) - Khảo sát cho thấy nhiều người trong độ tuổi 18-40 ở Mỹ đang phải hủy bỏ các kế hoạch du lịch hè, tìm kiếm việc làm thêm và thắt chặt chi tiêu.

Giới trẻ Mỹ đang lo lắng điều gì? - 1

Gần 2/3 người trong độ tuổi 18-40 ở Mỹ lo lắng trước tình hình lạm phát (Ảnh: Getty Images).

Giá xăng tăng cao và lạm phát ở mức cao nhất trong lịch sử 40 năm khiến nhiều người thuộc Gen Z và thế hệ Millennials (Gen Y) phải hủy kế hoạch du lịch và tìm kiếm công việc thứ hai, theo dữ liệu độc quyền của The Post.

Giá xăng tăng cao và lạm phát mức độ cao kéo dài 4 thập kỷ cho đến nay là mối lo ngại lớn nhất đối với những người từ 18 đến 40 tuổi, theo khảo sát được thực hiện bởi ứng dụng ngân hàng Dave.

Trong số 1.038 người được phỏng vấn, 67% cho biết chi phí nhiên liệu là nỗi lo hàng đầu của họ và 52% cho biết đó là lạm phát - lớn hơn cả mối lo về Covid-19 (24%) và sự thăng tiến trong sự nghiệp (11%). Khoảng 18% người tham gia khảo sát thể hiện mối lo ngại về bạo lực/khủng bố/chiến tranh.

Henry, một cư dân 25 tuổi ở Manhattan, chia sẻ: Tôi đã tiêu hết số tiền tích cóp được trước khi xảy ra lạm phát, nên giờ đây phải cắt giảm các khoản chi tiêu lớn, như du lịch, vì nó quá tốn kém.

"Tôi đã phải hủy các chuyến đi trong năm nay vì giá máy bay, và với việc giá xăng tăng cao, tôi cũng không thể đi đường bộ", anh nói thêm.

Số liệu đã vẽ nên một bức tranh tài chính tồi tệ cho thế hệ trẻ, khi những lo lắng về một cuộc suy thoái có thể xảy ra trong bối cảnh cắt giảm tiêu dùng và GDP sụt giảm. Theo một số thông tin gần đây, ít nhất một nửa Gen Z và thế hệ Millennials nói rằng họ đang sống trong cảnh chạy ăn từng bữa.

Khảo sát cho thấy hơn 50% người dưới 40 tuổi cho biết đã phải hủy bỏ kế hoạch du lịch vì không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi mà họ lên kế hoạch trước đó.

42% Gen Z tham gia khảo sát nói rằng họ đang có ý định tìm kiếm việc làm thứ hai để trang trải chi phí cho kế hoạch mùa hè.

Tuy nhiên, gần 60% thừa nhận rằng họ không thể giải bài toán kinh tế và sẽ không thể đi du lịch.

Không chỉ có kế hoạch nghỉ hè bị ảnh hưởng, 3/4 Gen Z và Millennials nói rằng họ lo sẽ không có đủ khả năng để tiếp tục trả tiền thuê nhà và các nhu cầu thiết yếu khác.

Isabelle, 25 tuổi, cư dân thành phố New York, cho biết cô cũng muốn tiết kiệm tiền nhưng thu nhập không đủ để tiết kiệm.

"Mức chi tiêu của tôi đã tăng vọt cùng với lạm phát", cô nói.

Theo nypost.com