Giới trẻ Hàn Quốc "đau đầu" với các khoản nợ chồng chất

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Giới trẻ "xứ sở kim chi" đang có mức thu nhập tăng chậm hơn, sở hữu ít tài sản tài chính hơn và gánh nhiều nợ hơn thế hệ trước.

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, những người ở độ tuổi 24-39 có thu nhập cao gấp 1,4 lần những người cùng độ tuổi vào năm 2000. Nghiên cứu dựa trên những gia đình có chủ hộ là nam giới có công việc ổn định.

Mức tăng này nhỏ hơn so với mức 1,5 lần về thu nhập của Gen X (những người sinh năm 1965-1979) so với thế hệ ngay trước họ và mức 1,6 lần của thế hệ Baby Boomer (những người sinh năm 1955-1964).

Giới trẻ Hàn Quốc đau đầu với các khoản nợ chồng chất - 1

Nhiều người trẻ tìm đến các ngân hàng vay tiền để mua nhà (Ảnh: Korea JoongAng Daily).

Choi Young-jun, người đứng đầu cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết: "Thế giới phải đối mặt với mức tăng trưởng thấp sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Sự tăng trưởng thu nhập của Gen Y và Gen Z giảm so với các thế hệ trước do mức lương của sinh viên tốt nghiệp đại học có việc làm ngay sau cuộc khủng hoảng đã giảm đáng kể".

Theo báo cáo, tình trạng kinh tế của họ "dễ bị tổn thương" hơn so với các thế hệ trước. Nghiên cứu được tiến hành khi Gen Y và Gen Z trở thành những người tiêu dùng chính thúc đẩy nền kinh tế. Họ chiếm 46,9% dân số vào năm 2020.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, thế hệ trẻ phải vay nhiều tiền hơn để mua nhà vì giá nhà đất tăng vọt. Tổng số nợ mà Gen Y và Gen Z nắm giữ năm 2018 cao gấp 4,3 lần so với những người tầm tuổi vào năm 2000. Số nợ của Gen X cao hơn 2,4 lần và thế hệ Baby Boomer cao hơn 1,8 lần.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc lưu ý rằng giới trẻ vay tiền chủ yếu là để mua nhà. Hạn mức tiêu dùng của thế hệ trẻ cũng bị thu hẹp lại do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tiêu dùng của Gen Y và Gen Z trong năm 2017 đã tăng 1,3 lần so với cùng độ tuổi vào năm 2000 nhưng hầu như không tăng vào năm 2008 - năm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Giới trẻ Hàn Quốc đau đầu với các khoản nợ chồng chất - 2
Người trẻ đang "gánh nợ" nhiều hơn so với thế hệ trước (Ảnh: Shutterstock).

Tài sản tài chính thuộc sở hữu của hai nhóm này vào năm 2018 chỉ cao hơn 1,3 lần so với nhóm tuổi cùng tuổi vào năm 2012.

"Millennials và Gen Z có thể không dễ dàng để tiết kiệm tiền do khó kiếm việc làm. Tuy nhiên, số tiền tiết kiệm của họ tăng nhẹ so với nhóm cùng tuổi vào năm 2012 do gửi tiền mặt vào ngân hàng để lấy lãi".

"Các điều kiện kinh tế dễ bị tổn thương mà người trẻ phải đối mặt có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong tương lai. Vì vậy, điều quan trọng là các nhà chức trách phải xem xét lại mức sống, mức tăng trưởng thu nhập và giảm nợ để cải thiện điều kiện kinh tế của họ thông qua các chính sách".

Theo koreajoongangdaily.joins.com