Quảng Trị:

Giáo viên, sinh viên tình nguyện góp kinh phí mua cơm, bánh mì...giúp sĩ tử

Đăng Đức

(Dân trí) - Những ngày thi, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi Quảng trị được tặng ổ bánh mì, gói xôi, suất cơm trưa, hộp sữa… Thậm chí giáo viên còn mượn được 40 máy tính bỏ túi cho sĩ tử.

Bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, hình ảnh các đoàn viên, thanh niên tại điểm thi Trường THPT Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tặng thí sinh những ổ bánh mì, hộp sữa khiến nhiều người cảm động.

Vì lo lắng cho kỳ thi, nhiều thí sinh các xã miền núi tỉnh Quảng Trị không kịp ăn sáng để đến trường thi sớm. Những ổ bánh mì, gói xôi "tiếp sức" cho thí sinh không chỉ nhằm chống đói, mà còn là niềm động viên đối với thí sinh.

Giáo viên, sinh viên tình nguyện góp kinh phí mua cơm, bánh mì...giúp sĩ tử - 1

Thí sinh được phát bánh mì trước giờ vào thi.

Điểm thi trường THPT Đakrông có đông đảo thí sinh là con em đồng bào Pa Kô, Vân Kiều dự thi. Sự quan tâm của các đoàn viên, thanh niên đối với thí sinh thể hiện sự chia sẻ, giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Hết môn thi vào buổi sáng, khi các thí sinh rời phòng thi được phát cơm trưa miễn phí. Để có kinh phí mua cơm, bữa ăn sáng và nước uống, các giáo viên thuộc Đoàn trường THPT Đakrông đi vận động. Còn máy tính bỏ túi, các thầy cô đi mượn được 40 cái của học sinh lớp 10, lớp 11 để giúp thí sinh tham dự kỳ thi. 

Giáo viên, sinh viên tình nguyện góp kinh phí mua cơm, bánh mì...giúp sĩ tử - 2

Đoàn viên chuẩn bị hàng chục suất cơm tặng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thầy giáo Nguyễn Phương Nam - Bí thư Đoàn trường THPT Đakrông cho biết, nhiều thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tại địa bàn huyện miền núi Đakrông có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vì vậy, các giáo viên thuộc Đoàn trường THPT Đakrông đã vận động kinh phí để hỗ trợ bữa ăn sáng, ăn trưa, tặng khẩu trang và cho mượn máy tính bỏ túi để các thí sinh có thể hoàn thành tốt bài thi của mình.

Ngoài ra, Đoàn trường cũng tổ chức Đội tình nguyện để đưa đón các thí sinh đến trường thi.

Áo xanh tình nguyện cõng thí sinh bị nạn đến trường thi

 Tại các điểm thi ở huyện miền núi Đakrông, đều có mặt lực lượng áo xanh tình nguyện.

Trước giờ thi, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện đã có mặt, người hỗ trợ lực lượng y tế đo thân nhiệt các thí sinh, người phát khẩu trang, hướng dẫn sát khuẩn tay.

Giáo viên, sinh viên tình nguyện góp kinh phí mua cơm, bánh mì...giúp sĩ tử - 3

Em Thừa bị tai nạn nên được hỗ trợ cõng đến trường thi.

Tại điểm thi Trường THPT A Túc, huyện Hướng Hóa, có thí sinh Hồ Văn Thừa (thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi), bị thương nặng do tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Hiện nay em phải sử dụng xe lăn để di chuyển.

Hằng ngày, Thừa được các bạn đồng hành chở đến trường và chở về nhà. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị thương tật nặng nhưng Thừa vẫn kiên trì, quyết tâm theo đuổi con đường học tập.

Giáo viên, sinh viên tình nguyện góp kinh phí mua cơm, bánh mì...giúp sĩ tử - 4

Ngoài việc đi lại, em Thừa được hỗ trợ cơm miễn phí.

Để hỗ trợ thí sinh Thừa tham gia kỳ thi, lực lượng Đoàn Thanh niên xã A Dơi đã đảm nhận chở em đến điểm thi, hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa để động viên em vững tâm làm tốt bài thi.

Ngoài sự động viên bằng tinh thần, Huyện Đoàn Hướng Hóa đã kết nối nguồn lực trao tặng suất quà trị giá 1,5 triệu đồng cho em Hồ Văn Thừa.