Giáo dục trẻ kiến thức phòng chống bị xâm hại là bảo vệ trước một bước

(Dân trí) - Vừa qua tại Trường THCS Thịnh Liệt (Hà Nội), Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố tổ chức chương trình tập huấn “Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em” cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, thiếu nhi trên địa bàn quận Hoàng Mai với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

“Hành động của bạn - Tương lai của em” là thông điệp - là khẩu hiệu hành động mà Hội đồng Đội thành phố Hà Nội muốn truyền tải, khi mà hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố hiện nay đang gióng lên từng ngày, từng giờ với những diễn biến phức tạp, gây nhiều bức xúc trong dư luận, tác động xấu trực tiếp cho bản thân các em thiếu nhi, gia đình và xã hội.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em ở nước ta hiện nay đang diễn biến phức tạp, trong đó xâm hại tình dục chiếm 84%.

Đáng chú ý, đối tượng bị xâm hại không chỉ là trẻ em gái mà còn có cả trẻ em trai; tội phạm không chỉ là người Việt mà còn có cả những người nước ngoài. 

Giáo dục trẻ kiến thức phòng chống bị xâm hại là bảo vệ trước một bước - 1

Chương trình Tuyên truyền phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em của Đội Thiếu niên TP.Hà Nội

 

Hiểu được tính cấp thiết trong việc giáo dục trẻ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong phòng chống bạo lực và bị xâm hại; phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với gia đình, nhà trường và xã hội; ngày 18/4/2019, tại Trường THCS Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn “Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em” cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, thiếu nhi trên địa bàn quận Hoàng Mai với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Tại chương trình, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã trao tặng 35 standee về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em cho 35 liên đội trên địa bàn quận Hoàng Mai; bên cạnh đó, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động rất bổ ích gồm: tập huấn hướng dẫn kĩ năng tự vệ khi xảy ra bạo lực và xâm hại; cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em”.

Giáo dục trẻ kiến thức phòng chống bị xâm hại là bảo vệ trước một bước - 2

Các em học sinh hào hứng tham gia cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề
“Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em”

Giáo dục trẻ kiến thức phòng chống bị xâm hại là bảo vệ trước một bước - 3

Trong thời gian tới Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố sẽ chỉ đạo 100% các liên đội trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về lòng nhân ái, tình yêu thương con người, mặt khác lên án những hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em thông qua hệ thống loa phát thanh, các phương tiện truyền thông trực quan như: bảng tin, infographic, standy, poster,… Đẩy mạnh hoạt động của Đội tuyên truyền măng non tại các Liên đội; tích cực tổ chức các tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; phát huy vai trò và sức mạnh của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

T.Đ