Giáo dục giới tính giúp thanh niên Mỹ trì hoãn sex
(Dân trí) - Sau khi tham gia vào chương trình giáo dục giới tính kéo dài 2 tuần do Trung tâm y tế học thuật tổ chức, ngày càng có nhiều học sinh trung học ở Mỹ cho biết họ sẽ trì hoãn lần đầu tiên làm “chuyện ấy”.
“Sự tham gia của các chuyên gia y tế có thể bảo đảm nội dung chính xác, kết quả nghiên cứu thích hợp và chất lượng thông tin y tế được tăng cường trong lĩnh vực sức khỏe thanh niên rất quan trọng này” - tiến sĩ Patricia J. Sulak thuộc Trung tâm khoa học sức khỏe, trường ĐH Y tế tại Temple cho biết.
Các viên chức giáo dục tại Temple đã hỏi ý kiến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhằm hỗ trợ phát triển một chương trình giáo dục giới tính cho các học sinh lớp 6, 7, và 8. Các bậc phụ huynh và giáo viên muốn nhấn mạnh việc trì hoãn quan hệ tình dục, vì vậy chương trình tập trung vào các hậu quả của quan hệ tình dục tuổi vị thành niên, và xây dựng các kỹ năng “từ chối”. Những học sinh đang nghĩ đến việc bắt đầu “chuyện ấy” được khuyến khích gặp gỡ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Cuộc điều tra trước khi chương trình bắt đầu đã có 26.125 học sinh tham gia, còn trong cuộc điều tra tương tự sau đó đã có 24.550 học sinh tham gia. Sau khóa học, các học sinh thuộc mọi cấp, lớp học đều cho thấy sự tiến bộ trong nhận thức của họ.
Trước khi có chương trình giáo dục giới tính, 84% học sinh cho biết họ sẽ trì hoãn “chuyện ấy” cho đến sau khi học xong ĐH. Sau chương trình này, con số là gần 87%.
Ảnh hưởng rõ rệt nhất có thể thấy được trong phần trăm học sinh cho biết sẽ không quan hệ tình dục cho tới sau khi hôn nhân. Trước chương trình, khoảng 60% cho biết họ có kế hoạch “giữ nguyên vẹn” cho tới khi kết hôn. Sau chương trình, con số này đã tăng lên 71%.
Các học sinh bắt đầu quan hệ tình dục sớm có nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục và mang thai hơn. Đó là lưu ý do bà Sulak và các đồng nghiệp đưa ra. “Khuyến khích thanh niên trì hoãn quan hệ tình dục lần đầu tiên có thể mang lại những lợi ích về sức khỏe rất lớn”.
Sở Lưu Hương
Theo CNN