Gen Z Mỹ quan niệm thoáng hơn về hình ảnh nhạy cảm

Hoàng Dương

(Dân trí) - Kết quả khảo sát mới đây cho thấy Gen Z tại Mỹ cởi mở nhất trong quan niệm về hình ảnh nhạy cảm.

Cuộc khảo sát do OnePoll hợp tác với Avast Photo Vault thực hiện cho thấy 1/3 số người được hỏi thừa nhận đã từng gửi ảnh "nóng".

Dù vậy, 43% cho rằng việc gửi ảnh khỏa thân là "điều cấm kỵ", 53% cho rằng nên bớt khắt khe với việc này; trong đó, Gen Z có suy nghĩ thoáng nhất.

Khảo sát này được thực hiện với 2.000 người Mỹ, chia đều theo giới tính và độ tuổi, nhằm tìm hiểu suy nghĩ và quan điểm của họ về hình ảnh nhạy cảm.

53% người được hỏi cho rằng mọi người nên bớt kỳ thị đối với việc người trưởng thành chia sẻ ảnh "nóng". 

Gen Z Mỹ quan niệm thoáng hơn về hình ảnh nhạy cảm - 1

Kết quả khảo sát cho thấy trung bình một người Mỹ đã vô tình gửi nhầm 6 tin nhắn hoặc ảnh thân mật cho người khác (Ảnh: Getty).

52% trong số những người có gửi ảnh "nóng" cho biết họ làm như vậy ít nhất 1 lần/tuần và 29% gửi 1 lần/tháng, hoặc hơn.

Nhiều người chia sẻ rằng việc yêu xa (46%), được đối tác yêu cầu (45%), hoặc cảm thấy hấp dẫn (44%) là lý do chính khiến họ gửi ảnh "nóng", trong khi 42% cho biết họ chỉ cảm thấy thích việc này.

Mặt khác, 21% những người chưa từng gửi ảnh "nóng" lại lo lắng về viễn cảnh họ bị chia sẻ với người khác hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng của họ (19%).

Nhìn chung, 80% lo ảnh "nóng" của họ có thể rơi vào tay kẻ xấu và 69% lo ảnh nhạy cảm có thể được dùng để chống lại họ. Tương tự, 79% lo người khác đã lưu lại những bức ảnh trên thiết bị của họ.

39% đàn ông và phụ nữ cho biết họ lưu giữ những bức ảnh nhạy cảm của mình trên thiết bị di động.

Có lẽ điều này là do 1/3 số người được hỏi thừa nhận rằng họ không biết làm thế nào để gửi ảnh nhạy cảm  một cách an toàn (32%). 

Hầu hết những người được hỏi lưu ảnh của họ (79%) và của người khác (82%) trên thiết bị cá nhân trong một thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu (48%) hoặc trong thư mục ảnh của thiết bị (46%).

"Có phải tất cả chúng ta đang thực sự làm điều đó không? Tại sao có? 1/3 người Mỹ đã chia sẻ ảnh khỏa thân và 73% làm như vậy thường xuyên mỗi tháng một lần", Shan Boodram, một chuyên gia về sự thân mật và nhà tình dục học, cho biết. "Đó có thể là một thể hiện lành mạnh giữa bạn và đối tác. Lời khuyên là trước khi cân nhắc gửi ảnh nhạy cảm, hai người phải cảm thấy tin tưởng lẫn nhau và trò chuyện cởi mở để đảm bảo quyền riêng tư cho cả hai bên. Hãy học cách chia sẻ và gửi ảnh an toàn".

Gần 3/4 những người chia sẻ ảnh thân mật bị lộ hoặc chia sẻ mà không được sự cho phép của họ (73%).

"Chúng tôi không coi việc chia sẻ ảnh "nóng" là mốt hay xu hướng, mà là một phần trong cuộc sống kỹ thuật số ngày càng phát triển; vì vậy, nhu cầu về các biện pháp an toàn trực tuyến quan trọng hơn bao giờ hết. Mọi người cần xem xét bảo mật kỹ thuật số cho nội dung này", Emma McGowan, chuyên gia về quyền riêng tư/bảo mật và là nhà văn tại Avast cho biết.

Cô tiếp tục: "Các sản phẩm bảo mật di động có các tính năng bảo vệ người dùng, như kho ảnh cho phép người dùng chuyển ảnh vào một thư mục được mã hóa, là những lựa chọn an toàn. Chúng phải được bảo vệ bằng mật mã hoặc Face ID và hình ảnh phải được xóa khỏi ứng dụng "Ảnh" của thiết bị".

Theo nypost.com