Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

(Dân trí) - Là một nửa trong cuộc thi cặp đôi hot nhất của trường Chu Văn An (CVA’s Icon 2012), những cô gái không chỉ thu hút mọi ánh nhìn mà còn chinh phục khán giả bằng chính tài năng của mình…

Là cuộc thi quen thuộc của học sinh THPT Chu Văn An nhằm tìm ra những cặp đôi tiêu biểu, xuất sắc nhất, CVA’s Icon năm nay với tên gọi Sparkling cũng là dịp “trình diện” những gương mặt sáng giá không chỉ tại ngôi trường giàu truyền thống mà còn của Hà Nội này.

 

Sau vòng sơ khảo đầu tiên, những cặp đôi đã chính thức được hình thành để chuẩn bị cho phần thi trong đêm Chung kết Sparkling Night sắp tới.

 

Điều đáng chú ý, những cô gái, một nửa của cuộc thi này không chỉ thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ xinh xắn, đáng yêu, đầy cá tính mà còn khiến nhiều khán giả nể phục bởi chính tài năng hay thành tích học tập của mình. Hãy cùng chiêm ngưỡng…

 

Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

Vương Thảo Nguyên (lớp 11A2): Giải 3 piano TP Hà Nội lần 2, giải 3 HSG Sinh cấp quận và thành phố. Năng khiếu: Đánh đàn.

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

 Cô sẽ cặp đôi cùng chàng trai Đoàn Quốc Việt (11A1)

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
Vũ Thanh Thảo Ngân (11 Địa): Giải nhất HSG Địa cấp thành phố, giải nhì Olympic Địa cấp quận giải nhì HSG GDCD cấp quận. Đại diện HS trường Chu Văn  An tham dự LH Tuổi hồng thành phố và toàn quốc 2011. Năng khiếu: Hát, diễn xuất, dẫn chương trình.
 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
 Thảo Ngân sẽ cùng sánh vai với Đào Ngọc Nam (10 Địa) trong đêm Chung kết sắp tới.
 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

Hoàng Ánh Ngọc (11 D1): HCV bóng ném TP Hà Nội, HCĐ bóng rổ U17 toàn quốc. Năng khiếu: Ca hát, bóng rổ.


Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

 Chàng trai có may mắn đứng bên Ánh Ngọc là "cây toán" Trịnh Ngọc Bảo.

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
Lê Hoàng Minh Châu (11 D3): Giải 2 cuộc thi “Viết lời yêu thương”, giải 3 Organ trẻ Tây Hồ. Năng khiếu: múa, khiêu vũ thể thao.
 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
 Minh Châu sẽ cặp đôi cùng chàng trai năng nổ trong các hoạt động từ thiện Nguyễn Mạnh Linh (10 Hóa)
 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

Nghiêm Trang Ly (11 Pháp 1): Giải 2 Olympic tiếng Pháp cấp quận, tham gia cuộc thi hát tiếng Pháp chào mừng ngày lễ cộng đồng Pháp, biểu diễn trong dạ hội True Color 2010. Sở thích: Hát, tập Piano, đi du lịch.

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

 Cặp đôi Trung Quân (10 Sử) - Trang Ly.

 

Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
Ngô Phương Trang (11 D2): Sở thích: Hát, nghe nhạc, đánh đàn organ. Năng khiếu: hát, nhảy, giao tiếp bằng tiếng Anh.
 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
 Ngô Phương Trang và Quang Thắng, chàng trai nổi bật với các hoạt động thể thao nhà trường.
 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

Vũ Hà Thu (10 Anh): Giải 3 HSG Văn cấp quận, giải 3 Hội thi đàn dân tộc đợt 3 Hà Nội. Năng khiếu: tổ chức sự kiện, hùng biện, thuyết trình, chơi đàn tranh, làm MC.

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

 Hà Thu và chàng trai đáng yêu Phí Hoàng Long (11 Tin)

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An

Nguyễn Hoàng Ngọc Lam (10 Pháp): Giải nhất tiếng hát “Thầy và trò thủ đô” 2008, giải nhất “Liên hoan bài hát tiếng Pháp 2009”. Năng khiếu: hát, chơi piano, guitar.

 
Gặp gỡ những nữ sinh tài sắc trường Chu Văn An
Ngọc Lam và Trương Bính Đức (10 D1)
 
Vũ Phong
(Theo Sparklingcva)