Được tan học sớm có là…hành vi tham nhũng?

(Dân trí) - Buổi tọa đàm với chủ đề “Vai trò của thanh niên trong phòng chống tham nhũng” diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (58 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) đã mang đến cho các bạn trẻ cái nhìn toàn diện hơn về tham nhũng trên mọi mặt đời sống, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.

Chương trình được tổ chức với mục đích giúp các bạn trẻ có thêm những kiến thức về phòng chống tham nhũng, từ đó nhận rõ vai trò của thanh niên trong việc thúc đẩy các giá trị minh bạch vì sự phát triển bền vững.

 

Buổi tọa đàm đã trở thành diễn đàn chia sẻ những vấn đề xoay quanh tham nhũng, liêm chính, thầy và trò trong giảng đường Đại học cùng sự tham gia của chị Đỗ Thanh Huyền, chuyên viên phân tích chính sách; anh Trần Toàn Trung, Phó Trưởng ban Phong trào Đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; thầy Trần Huy Ánh, Giám đốc Công ty dữ liệu Hà Nội và bạn Nguyễn Minh Ngọc, trưởng Ban cán sự lớp K1-TN1, HV Thanh thiếu niên Việt Nam.
 
Các vị khách mời chia sẻ về hiện trạng tham nhũng trong giáo dục.
Các vị khách mời chia sẻ về hiện trạng tham nhũng trong giáo dục.

 

Bạn Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ: “Một bộ phận thanh niên bàng quan, thờ ơ, xa vời vì thực trạng đó ít nhiều không ảnh hưởng đến học tập và rèn luyện của họ. Một bộ phận khác sợ và không dám đấu tranh hoặc chưa biết đấu tranh như thế nào trong việc đẩy lùi tham nhũng”.

 

“Tham nhũng trở thành từ rất quen thuộc, nó trở thành một thực trạng đáng báo động trên mọi mặt đời sống – xã hội. Thế nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ “buôn dưa lê” bởi nhiều tấm gương chống tham nhũng bị trả thù, trù dập”, Bạn Lê Giang – sinh viên lớp K1TN, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam nêu lên những mối lo ngại của thanh niên trong phòng chống tham nhũng.

 

Theo tổ chức minh bạch thế giới (Transparency International), trong năm 2013, Việt Nam đạt 31/100 điểm về chỉ số minh bạch, xếp hạng thứ 116/177 quốc gia khảo sát, chỉ số tham nhũng trong giáo dục là 3,4/5.

 

Bạn Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ: “Tham nhũng là vấn đề nổi cộm trên mọi mặt đời sống xã hội, là vấn đề bức bách buộc giải quyết và đẩy lùi. Môi trường giáo dục rèn luyện nhân cách, tri thức nên cần phải loại bỏ tham nhũng triệt để”.

 
Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.
Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.
 

Nâng cao nhận thức về vai trò của  thanh niên trong phòng chống tham nhũng

 

"Bạn có bao giờ đi xe buýt mà không được đưa vé nhưng vẫn thu tiền? Bạn có bao giờ được thầy cô cho tan học sớm không? Đó chính là hành vi tham nhũng", anh Trần Toàn Trung - Phó ban Phong trào Đoàn Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra những ví dụ về tham nhũng ngay trong cuộc sống thường ngày.

 

Ở Việt Nam, việc đánh giá chính xác về tình hình tham nhũng diễn ra trong thực tế là rất khó khăn, vì tham nhũng cũng giống như một tảng băng trên biển, chỉ có thể nhận biết được phần nổi qua những vụ việc đã được phát hiện, xử lý.

 

Cũng theo các vị khách mời tại chương trình, thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Chính vì vậy, thanh niên có vai trò vô cùng quan trọng trong phòng chống tham nhũng.

 

Các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới. phát huy vai trò xung kích của thanh niên và Đoàn thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tổ chức các phong trào của Đoàn thanh niên để thanh niên thể hiện vai trò của mình trong các phong trào đó.  Bản thân thanh niên tự nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của mình từ đó xác định nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội.

 

“Minh bạch trong khiếu nại của dân, minh bạch trong tài chính, minh bạch trong mua sắm” là thông điệp của buổi tọa đàm muốn truyền tải đến tất cả thanh niên.

 

T. Nhung