Quảng Bình:

Dùng chai nhựa thay gạch, xây nhà vệ sinh tặng trường học vùng khó khăn

Tiến Thành

(Dân trí) - Hàng nghìn viên gạch sinh thái làm từ những chai nhựa đã được dùng để xây dựng công trình nhà vệ sinh đặc biệt cho các các em học sinh vùng khó khăn của tỉnh Quảng Bình.

Ngày 20/8, thông tin từ Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết, đơn vị này vừa tổ chức bàn giao công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa cho Trường Tiểu học số 4 Hưng Trạch, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Công trình được Hội sinh viên Việt Nam tài trợ xây dựng.

Dùng chai nhựa thay gạch, xây nhà vệ sinh tặng trường học vùng khó khăn - 1

Bàn giao công trình nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu từ rác thải nhựa.

Công trình được khởi công vào ngày 28/6 trong dịp lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Điều đặc biệt, công trình nhà vệ sinh với tổng diện tích 20m2, được xây dựng từ hàng nghìn viên gạch sinh thái là các chai nhựa được đóng đầy vữa (cát trộn xi măng).

Dùng chai nhựa thay gạch, xây nhà vệ sinh tặng trường học vùng khó khăn - 2

Công trình được xây dựng từ hàng nghìn viên gạch sinh thái là các chai nhựa được đóng đầy vữa (cát trộn xi măng).

Công trình được triển khai xây dựng không chỉ góp phần giúp nhà trường có đủ cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của giáo viên và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù khó khăn mà còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại và xử lý, tái chế rác thải nhựa của thanh thiếu nhi, người dân địa phương.

Theo thống kê cho thấy, hiện tại Việt Nam hiện đang đứng thứ 4 trong số các nước trên thế giới có lượng rác thải nhựa đổ ra biển lớn với 0,28 - 0,73 triệu tấn/năm (chiếm 6% tổng lượng nhựa thải ra biển của thế giới).

Và chỉ có 10% rác thải nhựa tại Việt Nam được đem đi tái chế, còn lại hơn 90% được đem đi chôn, lấp hoặc thải ra môi trường.