Đoàn thanh niên phòng chống dịch Covid-19 : Hàng tỷ đồng đã được huy động

M.C

(Dân trí) - Nhiều Tỉnh đoàn mặc dù có điều kiện kinh tế khó khăn, cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng đã quyên góp các mặt hàng thiết yếu để ủng hộ cho nhiều tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Sáng 21/7, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả, thiết thực chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch"; qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn viên trong tham gia phòng chống dịch bệnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức "Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong phòng chống dịch Covid -19" theo hình thức trực tuyến, với 63 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn để các tỉnh thành đoàn trao đổi các kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh; những giải pháp nhằm phát huy vai trò thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh; lắng nghe tiếng nói, nhu cầu nguyện vọng của những tỉnh, thành đoàn ở các địa phương đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh; đặc biệt tạo kênh kết nối để các tổ chức, cá nhân, các tỉnh thành đoàn hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cùng chung tay vượt qua đại dịch.

Đoàn thanh niên phòng chống dịch Covid-19 : Hàng tỷ đồng đã được huy động - 1

"Hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong phòng chống dịch Covid 19" theo hình thức trực tuyến, với 63 điểm cầu các tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc.

Theo đó, hội nghị thảo luận, lấy ý kiến 3 nội dung chính, cụ thể là: Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại địa phương; đề xuất hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid -19 cho đoàn viên, thanh niên và người dân; chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai các hoạt động kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn khác trong công tác phòng chống dịch.

Chủ trì hội nghị, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương, cho biết dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp. Hiện Việt Nam có hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày, đòi hòi công tác Đoàn phải có điểm mới, điểm sáng trong việc hỗ trợ người dân phòng, chống Covid-19.

Bí thư T.Ư Đoàn đề xuất hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; đề xuất hỗ trợ phục vụ công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 cho đoàn viên, thanh niên và người dân; chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai các hoạt động kết nối, vận động nguồn lực hỗ trợ các tỉnh, thành đoàn khác trong công tác phòng chống dịch.

Với tinh thần cởi mở, các tỉnh, thành đoàn đã cùng trao đổi kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh; những giải pháp nhằm phát huy vai trò thanh niên trong phòng, chống dịch bệnh; lắng nghe tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của những tỉnh, thành đoàn ở các địa phương đang chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, đặc biệt là tạo kênh kết nối để các tổ chức, cá nhân, các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cùng chung tay vượt qua đại dịch.

Đoàn thanh niên phòng chống dịch Covid-19 : Hàng tỷ đồng đã được huy động - 2

Các cơ sở Đoàn chia sẻ kinh nghiệm, thuận lợi và khó khăn khi tham gia phòng chống Covid-19 trong buổi họp trực tuyến.

Tiêu biểu trong hoạt động của các cơ sở Đoàn là Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương đã hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng, tiêu thụ nông sản cho Bắc Giang và Đồng Tháp trị giá hơn 10 tỷ đồng cùng 2 chuyến bay chở lực lượng sinh viên, giảng viên Đại học Y Hải Dương, Đại học Y khoa vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh kết nối và điều phối 20.712 tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch, 319 Đội hình phản ứng nhanh ở tất cả phường, xã, thị trấn trên địa bàn; liên tục đăng tải các sản phẩm tuyên truyền chống dịch.

Tỉnh đoàn Bình Thuận đã triển khai chương trình "Chạm những yêu thương" hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp sức các lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thành đoàn Hà Nội phát hơn 3 triệu khẩu trang đạt chuẩn các loại, hơn 154 nghìn chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 1.500 bịch khăn cồn sát khuẩn, lắp đặt 102 trạm rửa tay dã chiến…; triển khai thực hiện "Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch".

Nhiều Tỉnh đoàn mặc dù có điều kiện kinh tế khó khăn, cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng đã quyên góp các mặt hàng thiết yếu để ủng hộ cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề hơn.