Chương trình trợ giá giảm 50% giá trị hàng hóa để thực hiện "mục tiêu kép"

Mai Châm

(Dân trí) - Từ nay đến ngày 30/6/2022, một số mặt hàng được giảm giá 50% và được triển khai trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân và người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan, phát động Chương trình trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch".

Chương trình trợ giá giảm 50% giá trị hàng hóa để thực hiện mục tiêu kép - 1

Trao biểu trưng hỗ trợ quà cho thanh niên công nhân.

Cụ thể, từ nay đến ngày 30/6/2022, người dân nói chung, thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc làm, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 nói riêng, khi mua nhu yếu phẩm qua ứng dụng hoặc các điểm bán hàng lưu động của chương trình sẽ được ưu đãi tới 50% giá trị hàng hóa.

Ông Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, chương trình được thực hiện với sứ mệnh chia sẻ gánh nặng cùng hàng triệu gia đình Việt qua việc trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân

Việc triển khai chương trình cũng góp phần thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh qua việc giúp cho hàng triệu lao động, công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu được duy trì việc làm, giảm bớt nguy cơ mất việc làm do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và rộng hơn nữa là vực dậy nền kinh tế tiêu dùng.
Ông Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại họp báo. 

Chương trình được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, ưu tiên các địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước mắt, trong các tháng 7, 8 và 9, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ TPHCM, tỉnh Bình Dương và một số địa phương lân cận.

Hiện, chương trình có sự hỗ trợ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong nước, qua đây cung ứng ba gói sản phẩm tiêu dùng thiết yếu gồm gạo, sữa, nước mắm, nước tương, dầu ăn, sữa…

Chương trình không chấp nhận mọi hình thức tham gia với mục đích kinh doanh từ phía các doanh nghiệp. Ngoài ra, mọi ưu đãi mà chương trình dành cho các đối tượng thụ hưởng đã nêu sẽ được tiến hành kiểm toán chặt chẽ nhằm đề cao tối đa tính minh bạch, tránh đầu cơ, tích trữ để thu lợi bất chính.

Tại lễ phát động chương trình, các doanh nghiệp, đơn vị đã cam kết chung tay ổn định đời sống xã hội, hỗ trợ người lao động vượt qua dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao nhiều gói hỗ trợ tặng các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có hoàn cảnh khó khăn.