Diễm My 9X, Việt Hương xúc động bên các em nhỏ mồ côi

(Dân trí) - Bắt đầu từ câu chuyện cảm động về những em bé mồ côi trong “Gái già lắm chiêu”, diễn viên Diễm My 9X cùng danh hài Việt Hương đã tới thăm những em nhỏ kém may mắn tại Mái ấm tình thương Tâm Đức.


Trong phim “Gái già lắm chiêu” mà Diễm My 9X cùng nghệ sĩ Việt Hương tham gia thời gian vừa qua có bối cảnh diễn ra tại một cô nhi viện. Chính vì vậy, đoàn phim mong muốn chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn. Sau khi bộ phim kết thúc, chiều 7/4, đoàn phim có buổi thăm trao quà, sữa và bánh cho các trẻ em mồ côi tại Mái ấm tình thương Tâm Đức, thuộc quận 4 TP HCM.

Trong phim “Gái già lắm chiêu” mà Diễm My 9X cùng nghệ sĩ Việt Hương tham gia thời gian vừa qua có bối cảnh diễn ra tại một cô nhi viện. Chính vì vậy, đoàn phim mong muốn chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn. Sau khi bộ phim kết thúc, chiều 7/4, đoàn phim có buổi thăm trao quà, sữa và bánh cho các trẻ em mồ côi tại Mái ấm tình thương Tâm Đức, thuộc quận 4 TP HCM.

Mái ấm Tâm Đức hiện nuôi dưỡng và dạy dỗ rất nhìều em nhỏ mồ côi có độ tuổi nhỏ nhất từ 4 tháng đến 4-5 tuổi. Các em được bảo bọc, dạy dỗ bởi sư cô Tâm Huệ và những người mẹ hết lòng thương yêu.
Mái ấm Tâm Đức hiện nuôi dưỡng và dạy dỗ rất nhìều em nhỏ mồ côi có độ tuổi nhỏ nhất từ 4 tháng đến 4-5 tuổi. Các em được bảo bọc, dạy dỗ bởi sư cô Tâm Huệ và những "người mẹ" hết lòng thương yêu.

Diễm My 9X, Việt Hương xúc động bên các em nhỏ mồ côi - 3


Dù khá bận rộn với công việc riêng, hai diễn viên Việt Hương và Diễm My 9X dành thời gian cùng êkip đến thăm các bé.

Dù khá bận rộn với công việc riêng, hai diễn viên Việt Hương và Diễm My 9X dành thời gian cùng êkip đến thăm các bé.


Từng tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện tương tự, nghệ sĩ Việt Hương vẫn không thể giấu được sự xúc động.

Từng tổ chức nhiều chuyến đi từ thiện tương tự, nghệ sĩ Việt Hương vẫn không thể giấu được sự xúc động.


Chị ân cần thăm hỏi và bế những em bé nhỏ chỉ chừng 4 tháng tuổi. Tuy được người lạ ẵm bồng, các em không hề quấy khóc, ngược lại luôn nở nụ cười tít mắt như thiên thần và liên tục xoay đầu ngó xung quanh.

Chị ân cần thăm hỏi và bế những em bé nhỏ chỉ chừng 4 tháng tuổi. Tuy được người lạ ẵm bồng, các em không hề quấy khóc, ngược lại luôn nở nụ cười tít mắt như thiên thần và liên tục xoay đầu ngó xung quanh.

Trong khi đó, mặc dù chưa có gia đình, nhưng Diễm My tỏ ra thành thạo ẵm bồng và đút sữa cho các bé.
Trong khi đó, mặc dù chưa có gia đình, nhưng Diễm My tỏ ra thành thạo ẵm bồng và đút sữa cho các bé.

Khoảnh khắc nữ diễn viên Diễm My chơi đùa bên cạnh các em nhỏ khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh của Linh San. Trong phim, Linh San từng có những kỷ niệm đẹp khi cùng Thiên Minh chơi đùa cùng các em nhỏ tại một mái ấm.
Khoảnh khắc nữ diễn viên Diễm My chơi đùa bên cạnh các em nhỏ khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh của Linh San. Trong phim, Linh San từng có những kỷ niệm đẹp khi cùng Thiên Minh chơi đùa cùng các em nhỏ tại một mái ấm.

Diễm My chia sẻ: “Sau vai diễn Linh San, tôi cảm thấy trân trọng tình mẫu tử hơn và mong muốn giúp đỡ các em bé sinh ra kém may mắn không có gia đình bên cạnh.
Diễm My chia sẻ: “Sau vai diễn Linh San, tôi cảm thấy trân trọng tình mẫu tử hơn và mong muốn giúp đỡ các em bé sinh ra kém may mắn không có gia đình bên cạnh".


Tôi hy vọng hoạt động từ thiện của êkip như viết tiếp một cái kết thật ý nghĩa ngoài đời thực dành cho những em nhỏ cơ nhỡ cũng như nhân vật Linh San”, Diễm My nói.

"Tôi hy vọng hoạt động từ thiện của êkip như viết tiếp một cái kết thật ý nghĩa ngoài đời thực dành cho những em nhỏ cơ nhỡ cũng như nhân vật Linh San”, Diễm My nói.

Trước khi ra về, diễn viên Việt Hương, Diễm My quyết định ủng hộ tặng thêm tủ và giường cho các bé tại trung tâm để hỗ trợ những khó khăn về cơ sở vật chất.
Trước khi ra về, diễn viên Việt Hương, Diễm My quyết định ủng hộ tặng thêm tủ và giường cho các bé tại trung tâm để hỗ trợ những khó khăn về cơ sở vật chất.

Hai nghệ sĩ hy vọng các bé sẽ có cuộc sống đầy đủ, tràn ngập tình yêu thương và được sinh hoạt, phát triển một cách tốt đẹp nhất.
Hai nghệ sĩ hy vọng các bé sẽ có cuộc sống đầy đủ, tràn ngập tình yêu thương và được sinh hoạt, phát triển một cách tốt đẹp nhất.

Phương Nhung
Ảnh: Trí Đặng