Đà Nẵng:

Đạp xe gây quỹ từ thiện giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

(Dân trí) - Ngày 7/12, khoảng 50 thanh niên tình nguyện viên trong và ngoài nước đã tham gia chương trình đạp xe gây quỹ từ thiện giúp đỡ các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chương trình do tổ chức REACH (tổ chức phi chính phủ chuyên đào tạo và hỗ trợ thanh niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn) phối hợp với Trường CĐ Nghề du lịch Đà Nẵng (thuộc Bộ VHTT-DL) tổ chức.

Các tình nguyện viên xuất phát lên đường
Các tình nguyện viên xuất phát lên đường

Xuất phát từ Nhà Văn hóa Lao Động TP Đà Nẵng, các tình nguyện viên đạp xe qua các địa danh du lịch nổi tiếng của TP Đà Nẵng như bãi biển Mỹ Khê, chùa Linh Ứng… và hướng về đèo Hải Vân.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Mai, đại diện REACH cho biết: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng  để hỗ trợ thanh niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình đào tạo nghề miễn phí của tổ chức này và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Tham gia chương trình này, tình nguyện viên Jason Napiorkowski đến từ Úc chia sẻ với chúng tôi: “Tôi rất thú vị khi tham gia một chương trình tình nguyện đầy ý nghĩa này, chương trình vừa giúp đỡ được các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam và cũng là dịp để thử thách, rèn luyện bản thân mình”.

Được biết, từ năm 2008 đến nay, REACH đã giúp đỡ hơn 9.000 thanh niên ở Việt Nam có kỹ năng nghề và việc làm sau khi tốt nghiệp. Hiện tại REACH đã có mặt tại Hà Nội, Huế, Hải Dương, Đà Nẵng và Hội An. Các lĩnh vực REACH đào tạo như phục vụ bàn, bán hàng và marketing, thiết kế web, nghiệp vụ buồng phòng khách sạn…

Công Bính