Đắk Lắk: Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017

(Dân trí) - Ngày 28/5, tại Quảng trường 10/3 (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tỉnh đoàn Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Buổi lễ với sự tham dự của bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Điểu K’ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cùng trên 3.000 đoàn viên thanh niên.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2017 lấy địa bàn trọng tâm là các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; địa bàn học tập, lao động của các bạn đoàn viên, thanh niên.

Chiến dịch với các chương trình: tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên. Trong chiến dịch sẽ tiến hành sửa chữa, xây dựng cầu giao thông, đường giao thông nông thôn; Xây mới và sửa chữa trên 300 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; Khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân…


Bà Trương Thị Mai thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé

Bà Trương Thị Mai thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng 70 sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí xây dựng 70 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong và hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk hơn 3,5 tỷ đồng để thực hiện các công trình xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa... Các doanh nghiệp cũng trao tặng Tung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam 3,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch; triển khai các hoạt động và hỗ trợ nước uống trong thực hiện chiến dịch, hỗ trợ xây dựng 60 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk với nguồn kinh phí 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt với tuổi trẻ cả nước, là năm tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đảng, Nhà nước đánh giá cao, ghi nhận kết quả đã có từ phong trào tình nguyện của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và biểu dương những đóng góp của lực lượng thanh niên tình nguyện trong cả nước.

Các chiến dịch tình nguyện cần được tổ chức rộng khắp, đồng loạt, kết hợp từ tổ chức tình nguyện dài ngày với tình nguyện ngắn ngày; tổ chức các đội hình ở các trường đại học đi đến các vùng sâu, vùng xa, tổ chức tình nguyện theo chiến dịch với tổ chức thường xuyên trong năm.

Sau buổi lễ, Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Mai dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bé (98 tuổi) , tiến hành trao các suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Thúy Diễm