Cô giáo tương lai khoe nét chữ đẹp như in

(Dân trí) - Nét chữ đẹp như in của cô giáo tiểu học tương lai Lý Hồng Ngát khiến nhiều người thán phục.

Nét chữ đẹp như in của nữ sinh Sư phạm tiểu học Lý Hồng Ngát


Nét chữ đẹp như in của nữ sinh Sư phạm tiểu học Lý Hồng Ngát

Nét chữ đẹp như in của nữ sinh Sư phạm tiểu học Lý Hồng Ngát

Để viết đẹp như thế này, bạn Lý Hồng Ngát đã luyện tập chăm chỉ trong suốt 4 năm qua. “Việc luyện chữ đòi hỏi sự kiên trì mà không phải ai cũng làm được. Dù rằng luyện chữ không khó, nhưng giữ được nét chữ đẹp dài lâu mới khó”, Hồng Ngát chia sẻ.

Ngát sinh năm 1993 hiện là sinh viên năm cuối khoa Sư phạm Tiểu học – trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa). Cô bắt đầu rèn chữ từ năm thứ nhất đại học, đến nay khi đã học năm cuối, Hồng Ngát đã có được nét chữ đẹp như sách in.

Cô cho biết kĩ năng viết chữ đẹp được đưa vào chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học. Các giáo viên Tiểu học cần phải viết mẫu cho học sinh, chính vì vậy, môn học này rất quan trọng.

Cô giáo tương lai Lý Hồng Ngát

Cô giáo tương lai Lý Hồng Ngát

Những nét chữ như sóng lượn trên trang giấy tuy không thể hiện được trình độ học vấn của người viết nhưng lại là cái nết, biểu hiện tính kiên nhẫn, kỉ luật. Tuy vậy,Hồng Ngát chưa thể tạo nên một tác phẩm chữ đẹp với tốc độ cao dù tập viết đã lâu. Hàng ngày, cô bạn vẫn luyện tập đều đặn để không bị cứng tay.

“Em rất thích làm giáo viên nên không ngại khó, ngại khổ. Gia đình em đều ủng hộ em theo nghề giáo, dù nhiều bạn bè em khuyên rằng nghề này vất vả lắm. Em cũng có các chị họ hiện cũng đang theo học ngành này”, Hồng Ngát chia sẻ.

Hồng Ngát rất thích luyện chữ đẹp. Cô thường chép tay những bài thơ, tác phẩm văn chương yêu thích.


Hồng Ngát rất thích luyện chữ đẹp. Cô thường chép tay những bài thơ, tác phẩm văn chương yêu thích.

Hồng Ngát rất thích luyện chữ đẹp. Cô thường chép tay những bài thơ, tác phẩm văn chương yêu thích.

Mai Châm
(Ảnh: NVCC)