Cô gái ngoại quốc đi học bằng xe bus, tốt nghiệp thủ khoa tại Việt Nam

Hoài Nam

(Dân trí) - Cô gái Stephanie Anonuevo Grimalt (quốc tịch Philippines) tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Hoa Sen sau 3 năm theo học tại Việt Nam.

Sau hai năm bị gián đoạn, trường ĐH Hoa Sen vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình Quản lý khách sạn nhà hàng quốc tế Vatel. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH Hoa Sen, trường Kinh doanh Quốc tế Quản lý du lịch và khách sạn Vatel (Cộng hòa Pháp).

Cô gái ngoại quốc đi học bằng xe bus, tốt nghiệp thủ khoa tại Việt Nam - 1

Nữ sinh Stephanie Anonuevo Grimalt tốt nghiệp thủ khoa tại trường ĐH Hoa Sen (Ảnh: Y.N)

Trong số sinh viên tốt nghiệp, cô gái ngoại quốc Stephanie Anonuevo Grimalt vừa cùng bố bay từ Phillipines sang Việt Nam dự lễ. Đặc biệt hơn, nữ sinh xinh đẹp này là thủ khoa khóa 2017. 

Cô đang là trợ lý Tổng giám đốc của tập đoàn Sealane Food Service Australia; quản lý chăm sóc khách hàng tại một doanh nghiệp của Philippines. 

Stephanie chia sẻ, trước khi đến Việt Nam học tập cô đã là sinh viên năm cuối về chuyên ngành xây dựng tại Philippines. Bố cô làm việc ở TPHCM nhiều năm qua, có tình cảm rất đặc biệt với vùng đất này. Chính điều này đã thôi thúc cô đến Việt Nam học tập như một cách để thỏa ước mong bước ra thế giới. 

Nữ sinh ngoại quốc kể, học tập tại Việt Nam là một thử thách vì có nhiều khác biệt, khó khăn lớn nhất chính là ngôn ngữ.

Để tiết kiệm chi phí, cô đi học bằng xe bus từ huyện Nhà Bè lên trường, phải bắt nhiều tuyến xe. Thời gian đầu, khó khăn về ngôn ngữ khiến cô khó giao tiếp với tài xế, nhân viên xe bus... dù dùng đủ ký hiệu ngôn ngữ hình thể qua nét mặt và cả huơ tay múa chân.  

"Tôi không thể nhớ mình đã lỡ bao nhiêu tuyến xe bus, đi hụt đường rồi trễ giờ học. Kể cả gọi grab cũng không hề dễ dàng vì họ không hiểu mình nói gì, muốn gì. Đến khi tôi học được những câu giao tiếp tiếng Việt cơ bản để giúp mọi người hiểu mình cần gì thì mọi việc thuận lợi hơn", Stephanie kể lại. 

Cô gái ngoại quốc đi học bằng xe bus, tốt nghiệp thủ khoa tại Việt Nam - 2

Nữ thủ khoa Stephanie Anonuevo Grimalt.

Cô gái kể điều ấn tượng không chỉ là bạn bè, thầy cô ở trường, mà ở đâu tại Việt Nam, cô cũng nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ. Nữ thủ khoa chia sẻ, người xung quanh cô luôn cố gắng để hỗ trợ những người nước ngoài gặp khó khăn khi đến Việt Nam học tập, làm việc. 

Cô nói tương lai sẽ quay lại Việt Nam trong những dự án công việc của mình.