Clip JVevermind mách nước bạn trẻ đối phó bạo lực học đường

(Dân trí) - Giọng điệu châm biếm quen thuộc, "hot" vlogger JVevermind lật tẩy chiêu trò của những kẻ chuyên bắt nạt bạn bè, lí giải nguyên nhân nạn bạo lực học đường và chỉ vẽ cho bạn trẻ cách để đối phó với những kẻ "du côn trường học".

Được đăng tải trên Youtube ngày hôm 21/3, clip mang tên "Thời đi học - bắt nạt nhau" của JVevermind đã thu hút gần 400.000 lượt xem.

 

Trong clip này, JVevermind nói lên nguyên nhân của việc bạn trẻ bị bắt nạt trong trường học. Kẻ bắt nạt thường là bạn bè trong trường, lớp. Chúng bắt nạt bạn bè không vì một lí do cụ thể nào. Đôi khi, chỉ vì bạn quá hiền, hoặc cũng có thể do những kẻ bắt nạt quá rảnh rỗi.
 

 

Chủ nhân vlog này khẳng định, anh bạn rất ghét phải chứng kiến cảnh bạo lực học đường, đặc biệt là khi nhiều người cùng xúm lại bắt nạt một kẻ yếu hơn. Suy nghĩ như vậy nhưng JVevermind lại có cách thể hiện khá hài hước trong clip, đó là vờ như cổ vũ những kẻ bắt nạt. Tuy nhiên, đây là cách anh bạn âm thầm châm biếm những kẻ “a dua, anh hùng rởm”, nói một đằng nhưng lại hành động một nẻo.

 

Không dừng lại ở việc phản ánh, phân tích vấn nạn bạo lực học đường, JVevermind còn lật tẩy những chiêu trò dọa nạt của những kẻ bắt nạt. Hầu hết chúng chỉ giỏi "chém gió" và dựa hơi vào đồng bọn, cậy đông người. Do đó, để đối phó với những kẻ này, JVevermind cho rằng bạn trẻ phải vững vàng, không tỏ ra run sơ, yếu thế.

 
Clip JVevermind mách nước bạn trẻ đối phó bạo lực học đường
 

Đồng thời, các bạn cũng cần phải sử dụng chính chiêu bài "chém gió" của kẻ bắt nạt để "dọa" lại chúng. Đặc biệt, cần tận dụng khả năng của bản thân như là kiến thức học hành, ngoại ngữ... để đánh lạc hướng, làm chúng bối rối.

 

Clip của JVevermind nói lên rằng có nhiều cách bạn có thể áp dụng hay sáng tạo để tránh vấn nạn bạo lực. Điều quan trọng là bạn trẻ cần phải tự tin ở chính mình, không cam chịu sự bắt nạt, tuy nhiên cũng không nên dùng bạo lực đối phó lại.

 

Mai Châm