Clip chàng trai biểu diễn ảo thuật đường phố giành giải "Chất Hà Nội"

(Dân trí) - Clip biểu diễn của chàng ảo thuật đường phố Phạm Tuấn Hải vừa đoạt giải cao nhất trong cuộc thi nghệ thuật mang tên “Chất Hà Nội”.


Nội dung clip nói về một chàng trai Hà Nội yêu thích ảo thuật đường phố. Nhân vật chính vừa mê hoặc người xem bởi những màn ảo thuật đẹp mắt, vừa bắt đầu một hành trình đi xuyên qua thành phố. “Chất” đến từ trong kĩ thuật điêu luyện, trong ánh mắt nhiệt huyết và trong sự hòa hợp của những người bạn chung niềm đam mê với ảo thuật và Hà Nội.

Gam đen - trắng là tông màu chủ đạo của bộ phim nhưng trong một số phân cảnh những nét đặc trưng của Hà Nội được làm nổi bật lên bởi màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Phim không sử dụng những kĩ xảo đặc biệt, chính vì vậy những màn trình diễn ảo thuật trở nên chân thực và gần gũi, giống như phong cách của những nghệ sĩ ảo thuật đường phố.

Clip mang tên “Chất”, muốn nói lên thông điệp rằng “chất” của Hà Nội được tạo nên từ tính cách, đam mê của những con người nơi đây. Nhờ thông điệp ấn tượng này, clip đã đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi “Chất Hà Nội”. Phạm Tuấn Hải đã lên nhận giải tại buổi triển lãm của cuộc thi diễn ra vào chiều ngày 19/12.

Phạm Tuấn Hải - chàng ảo thuật gia trong clip Chất

Phạm Tuấn Hải - chàng ảo thuật gia trong clip "Chất"

Cuộc thi Multimedia “Chất Hà Nội” là cuộc thi sáng tác nghệ thuật đa phương tiện (bao gồm thiết kế đồ họa, vẽ, nhiếp ảnh, làm phim) thể hiện cảm nhận, góc nhìn về Hà Nội ngày nay, do trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia phối hợp cùng với Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 25/10 đến 30/11, BTC đã nhận được hơn 454 bài dự thi đến từ khắp ba miền Bắc Trung Nam, các thí sinh có lĩnh vực học tập, làm việc, độ tuổi phong phú.

Sau khi tổng kết chấm giải, “Chất Hà Nội” đã vinh danh những tác phẩm ấn tượng nhất ở 4 hạng mục: Vẽ, Ảnh, Thiết kế đồ họa, Phim.

Clip “Chất” đoàn giải Đặc biệt, giải cao nhất chung cuộc. Ngoài ra, giải Nhất hạng mục Phim thuộc về clip “Một ngày Hà Nội” của nhóm Neva Sleep. Bức ảnh “Duyên” của tác giả Trần Công Thành đoạt giải Nhất hạng mục “Ảnh”. Tranh “Hà Nội Doodle” của Nhóm Rocket đoạt giải Nhất hạng mục Vẽ. Cuối cùng, hạng mục Thiết kế đồ họa đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Nếu Hà Nội khác đi một chút" – đây là tác phẩm đã từng được Dân trí giới thiệu tới độc giả cách đây không lâu.

Bức ảnh “Duyên” của tác giả Trần Công Thành đoạt giải Nhất hạng mục “Ảnh”

Bức ảnh “Duyên” của tác giả Trần Công Thành đoạt giải Nhất hạng mục “Ảnh”

Tranh “Hà Nội Doodle” của Nhóm Rocket đoạt giải Nhất hạng mục Vẽ

Tranh “Hà Nội Doodle” của Nhóm Rocket đoạt giải Nhất hạng mục Vẽ

Chùm 7 bức ảnh “Nếu Hà Nội khác đi một chút đoạt 

Chùm 7 bức ảnh “Nếu Hà Nội khác đi một chút" đoạt giải Nhất hạng mục Thiết kế đồ họa

Mai Châm