Nghệ An:

"Chiến sỹ" nhí trong ngày lễ xuất quân Lớp học kỳ trong quân đội

(Dân trí) - Ngày 15/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, trung đoàn 764 - Quân khu 4, Ban thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục đào tạo và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã khai giảng lớp học kỳ trong quân đội năm 2013.

Tham gia lớp “học kỳ trong quân đội” năm 2013 có 100 học viên, trong đó có 28 học viên nữ, có độ tuổi từ 12 đến 18, đến từ các trường THPT và THCS trên địa bàn toàn tỉnh, lớp học diễn ra từ 15/6 đến 25/6/2013.

Em Nguyễn Anh Tài - học sinh Hà Huy Tập tham gia năm thứ hai chia sẻ: “Khóa học sẽ mang lại cho em nhiều điều bổ ích, môi trường kỷ luật, sẽ rèn luyện tính tự lập cao hơn trong cuộc sống”. Còn em Đoàn Quang Tiến - học sinh lớp 6 Trường THCS Hà Huy Tập 2 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên cháu tham gia lớp học, cháu rất thích và cũng rất hồi hộp”.
 
Chiến sỹ nhí trong ngày lễ xuất quân Lớp học kỳ trong quân đội
Ngay từ sáng sớm, bố mẹ, và em đều nắm tay anh, tay con đưa đến dự lễ khai giảng ở Quảng trường Hồ Chí Minh.
 
Lặn lội đưa con vượt qua hơn 70km từ xã Hoa Thành, huyện lúa Yên Thành, anh Nguyễn Văn Khôi có con là Nguyễn Phúc Trung - học lớp 6 chia sẻ: “Để nắm được thông tin về học kỳ trong quân đội, tôi được bạn bè trao đổi nên khi cháu học hè xong là tôi vào tỉnh đoàn đăng ký cho con học ngay. Cho cháu đi học là để có tính tự lập cao hơn, bởi tổ chức (Quân đội) rèn luyện hơn là gia đình mình rèn luyện nhiều. Cháu đi về sau này sẽ có tính tự giác, cách cư xử sẽ cao hơn”.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Giáp - Phó chính Ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thì, lớp học kỳ này cho các em là để rèn kỹ năng sống, tính kỷ luật, tạo điều kiện cho các cháu làm quen môi trường trong quân đội, giúp các cháu trong việc học hành tốt hơn, Đặc biệt, là khắc phục tính ỷ lại, khiếm khuyết của các cháu trong cuộc sống và trong gia đình, thời gian học là 10 ngày.
 
Động viên con.
Động viên con.
 
Bên cạnh đó, với việc học lớp học kỳ trong quân đội các cháu được trang bị và phát triển kỹ năng xã hội thông qua các hoạt động như dã ngoại, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình; được tham gia các hoạt động về nguồn, giúp đỡ các gia đình chính sách nhằm nâng cao trách nhiệm của thế hệ trẻ với xã hội.

Đặc biệt, năm nay các em sẽ được học các bài học về dân vũ và rèn luyện kỹ năng yêu thương cuộc sống do các giảng viên đến từ trung tâm Thanh thiếu niên Sài Gòn lên lớp.

Sau lễ khai giảng các học viên được phân theo tiểu đội và được tham gia bài học đầu tiên về cách sắp xếp nội vụ.

Dưới đây là một số hỉnh ảnh rạng rỡ "chiến sỹ" nhí trong ngày lễ xuất quân lớp học kỳ trong quân đội do PV Dân trí thực hiện:
 
Em cùng anh trong ngày đi vào lớp học.
Em cùng anh trong ngày đi vào lớp học.
 
Mẹ vừa căn dặn, vừa chỉnh trang hàng lý cho con trước khi con bước vào học kỳ quân đội.
Mẹ vừa căn dặn, vừa chỉnh trang hàng lý cho con trước khi con bước vào học kỳ quân đội.

Các em rạng rỡ nụ cười ngày bước vào lớp học kỳ trong quân đội.
Các em rạng rỡ nụ cười ngày bước vào lớp học kỳ trong quân đội.
 
Cũng có em có chút nỗi ưu tư.
Cũng có em có chút nỗi ưu tư.
 
Lên xe chia tay bố mẹ để bước vào kỳ học

 
Lên xe chia tay bố mẹ để bước vào kỳ học
Lên xe chia tay bố mẹ để bước vào kỳ học
 
Các em làm quen chỗ mới.
Các em làm quen chỗ mới.

 
Nguyễn Duy