Bạc Liêu:

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tham gia học kỳ quân đội, nơi giúp các chiến sĩ nhí có sự trải nghiệm bổ ích, bài học hay, rèn luyện ý thức tự lập, kỷ cương, kỷ luật, biết yêu thương, chia sẻ, đứng dậy sau những thất bại.

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 1

Sáng 4/7, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình "Học kỳ quân đội" năm 2022, với chủ đề "Trui rèn và trưởng thành", với sự tham gia của 156 em học sinh cấp THCS (102 nam, 54 nữ) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 2

"Học kỳ quân đội" nhằm nâng cao khả năng tự nhận thức và cảm nhận về cuộc sống cũng như về những người xung quanh của giới trẻ hiện nay; tạo môi trường năng động, một không gian giải trí lành mạnh và bổ ích cho các em; thắt chặt hơn tình cảm giữa các em và gia đình, cách đối xử và biểu lộ tình cảm đối với ông bà, cha mẹ và người thân.

Chiến sĩ nhí Bạc Liêu vào Học kỳ quân đội (Video: Huỳnh Hải)

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 3

Đặc biệt, các chiến sĩ nhí sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, bài học quý giá về tính kỷ luật, ý thức tự giác, tính trung thực, dũng cảm... Từ đó, giúp các chiến sĩ nhí có thói quen tốt, từ bỏ thói quen xấu, có lối sống tự lập, tinh thần vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 4

Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu (bên trái) nhấn mạnh: "Thông qua chương trình giáo dục ý nghĩa này, tôi mong muốn các em sẽ là những thanh thiếu nhi tiêu biểu góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam nói chung và lực lượng thanh niên tỉnh Bạc Liêu nói riêng tiên tiến, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh, năng động, sáng tạo và vững vàng hơn trong cuộc sống, sẵn sàng cống hiến hết mình cho quê hương đất nước".

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 5

Chiến sĩ nhí Nguyễn Trần Ái Nhiên (học sinh lớp 6) cho biết, em tự nguyện đăng ký tham gia chương trình "Học kỳ quân đội". "Lúc đầu cha mẹ không cho em tham gia, em phải năn nỉ, nhõng nhẽo dữ lắm mới thuyết phục được cha mẹ cho em đi. Em muốn được trải nghiệm, bản thân học hỏi nhiều điều bổ ích để trang bị cho mình kỹ năng, kiến thức tốt hơn cho tương lai".

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 6

"Chúng em sẵn sàng lên đường vào quân ngũ với 10 ngày học tập cùng các chú bộ đội".

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 7

Một người mẹ xúc động gạt nước mắt tiễn con vào "Học kỳ quân đội".

Chiến sĩ nhí vào quân ngũ học tính kỷ luật, đoàn kết, yêu thương - 8

Phụ huynh bịn rịn nắm tay tiễn con lên xe vào quân ngũ với lời dặn cố gắng học tập để trưởng thành. Trong ngày đưa tiễn các chiến sĩ, có cụ Phan Đăng Đán (80 tuổi) cho biết rất đồng tình khi cho cháu nội tham gia chương trình này. Cụ Đán mong muốn qua chương trình cháu mình sẽ học được những điều tốt đẹp cho bản thân (Ảnh: Huỳnh Hải).