Chàng tỉ phú tuổi 30

30 tuổi, Phan Thanh Vũ - Giám đốc Công ty TNHH Hoàn Vũ, một công ty chuyên sản suất mặt hàng nhựa composite ở TPHCM - đã có một “gia tài kha khá”. Công ty của anh có hơn 100 công nhân, doanh số năm 2004 đạt 20 tỉ đồng.

Thanh Vũ kể: "Khi còn học phổ thông tôi thích tự mình kiếm ra tiền chứ không thích xin của bố mẹ. Một trong những "thương vụ" đầu tiên mà tôi thực hiện là mua những tấm bạt nilon trùm hàng về bán lại cho các công ty.

 

Lúc đầu kiếm cũng được kha khá nhưng sau đó tôi bị "phá sản" vì những biến động của thị trường mà mình không phán đoán kịp. Đấy là bài học đầu tiên mà tôi học được khi bước ra làm ăn".

 

Tốt nghiệp phổ thông, Vũ không chịu đi học tiếp mà chấp nhận làm một chân bán hàng. Một người bạn đi du học về khuyên anh nên vừa học vừa làm, phân tích rằng cần phải có kiến thức để có thể điều hành công việc... Thế là Vũ ghi danh vào học ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Mở bán công TPHCM.

 

Năm thứ hai đại học, Vũ thấy được tiềm năng của ngành nhựa composite và lập tức lên kế hoạch thực hiện ý tưởng của mình. Vũ bắt đầu bước vào làm ăn từ một xưởng sản xuất nhựa composite được đầu tư khoảng hơn 50 triệu đồng vay từ những người thân.

 

Anh kể: "Có thời gian hơn nửa năm, anh em thợ ngồi chơi vì không có một đơn đặt hàng nào. Tôi cũng nản lắm,  định sang lại nhà xưởng kiếm tiền đi du học thì đúng lúc đó có một số nơi đến đặt hàng với số lượng lớn. Tôi quyết định không đi du học nữa mà ở nhà gầy dựng sự nghiệp từ chính cái xưởng này".

 

Giá cả hợp lý, hàng đạt chất lượng cao và thời gian giao hàng đúng hạn, Công ty Hoàn Vũ đã thắng được nhiều gói thầu mang tầm cỡ quốc gia như lắp đặt ghế nhựa ở sân vận động Thống Nhất, Phú Thọ, Quân khu 7 phục vụ SEA Games hay các công trình dân dụng khác như lắp đặt ghế cho Câu lạc bộ Lan Anh...

 

Hiện tại, Hoàn Vũ đã bắt tay vào xây dựng hệ thống ISO hoàn chỉnh chuẩn bị cho việc hội nhập kinh tế thế giới, và bước đầu đã có những đối tác làm ăn từ các nước và vùng lãnh thổ Mỹ, Úc, Đài Loan...

 

Vũ tin rằng ngành nhựa Việt Nam không những giữ vững thị trường trong nước mà còn có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với bất cứ nước nào.

 

Theo Thiên Long
Thanh Niên