Đồng Nai:

Câu chuyện người khuyết tật "sống và làm" qua ảnh

(Dân trí) - 25 bức tranh là những câu chuyện sinh động bằng hình ảnh kể về 25 người khuyết tật đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai.

Sáng 17/4, trung tâm Hội nghị và tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tổ chức buổi triển lãm “Sống và Làm” chào mừng ngày Người khuyết tật Việt Nam.

Buổi triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/2014) do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai phối hợp với Tổ chức Handicap International phối hợp tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về người khuyết tật. Buổi triển lãm thu hút đông đảo người dân tới tham dự.

Ban tổ chức trao những phần quà cho 25 gương khuyết tật điển hình.
Ban tổ chức trao những phần quà cho 25 gương khuyết tật điển hình.
  
Chị Vũ Thị Kiều và con đang ngắm nhìn lại khoảnh khắc đời thường của mình.
Chị Vũ Thị Kiều và con đang ngắm nhìn lại khoảnh khắc đời thường của mình.
 
Buổi triển lãm được kéo dài đến hết ngày 9/5/2014.
Buổi triển lãm được kéo dài đến hết ngày 9/5/2014.

Buổi triển lãm “Sống và Làm” thông qua những câu chuyện thể hiện bằng hình ảnh, phản ánh khát vọng cháy bỏng của người khuyết tật mong muốn được sống, được làm việc và được cộng đồng cũng như doanh nghiệp ghi nhận khả năng làm việc của họ. Tất cả các bức hình này được thể hiện dưới ống kính của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á.

Phát biểu trong buổi triển lãm, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Phó Giám đốc, Sở LĐTB-XH tỉnh Đồng Nai cho biết: “Đây là bộ ảnh của 25 người khuyết tật trong số rất nhiều người khuyết tật đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai.
 
Họ luôn khát khao được sống và lao động, được cộng đồng và doanh nghiệp nhìn nhận đúng hơn về nhu cầu và năng lực làm việc của bản thân. Với nỗ lực không ngừng để vượt qua khó khăn, hiện nay họ đã có việc làm ổn định và hòa nhập tốt với xã hội”.

Lê Bình