Quán quân Olympia 2023 sẽ nhận tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay

PV

(Dân trí) - Bên cạnh vòng nguyệt quế danh giá, nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 23 sẽ được trao giải thưởng 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đây là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay.

Không chỉ thí sinh chiến thắng, giải thưởng cho "nhà leo núi" về nhì và ba cũng tăng lên gấp đôi so với năm ngoái. Cụ thể, người cán đích ở vị trí thứ hai sẽ nhận 200 triệu đồng, về ba được 100 triệu đồng.

Thông tin này vừa được xác nhận trên fanpage chính thức của chương trình.

Quán quân Olympia 2023 sẽ nhận tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay - 1

4 thí sinh sẽ tranh tài ở trận chung kết Olympia 2023, từ trái qua phải: Xuân Mạnh, Việt Thành, Trọng Thành, Minh Triết (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia).

Đây là lần thứ 2 trong 23 năm phát sóng của Đường lên đỉnh Olympia, ban tổ chức có sự thay đổi về số tiền thưởng.

Trước đó, quán quân từ năm 1 đến 19 đều nhận được 35.000 USD (khoảng 850 triệu đồng). Từ năm 20, giải thưởng cho nhà vô địch tăng lên 40.000 USD (khoảng 970 triệu đồng). 

Ngoài ra, kể từ năm thứ 8, ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia) còn trao tặng cho các thí sinh nhất, nhì, ba các suất học bổng lần lượt là 100%, 50% và 25% khóa học nếu quyết định theo học tại trường.

Trước thềm chung kết năm, ban tổ chức cũng hé lộ chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng dành cho nhà vô địch.

Quán quân Olympia 2023 sẽ nhận tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay - 2

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Olympia năm thứ 23 (Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia).

Cơ hội giành lấy vinh quang chia đều cho 4 chàng trai xuất sắc trong cuộc thi sẽ diễn ra vào sáng 8/10 tới.

Đó là Nguyễn Việt Thành (trường THPT Sóc Sơn - Hà Nội) - nhất quý I với 325 điểm, Nguyễn Minh Triết (trường THPT chuyên Quốc học, Huế) - nhất quý II với 290 điểm, Lê Xuân Mạnh (trường THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) - nhất quý III với 160 điểm và Nguyễn Trọng Thành (trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) - nhất quý IV với 330 điểm.

Trong số 4 ngôi trường này, trường THPT chuyên Quốc học Huế dẫn đầu bảng thành tích với 6 lần có học sinh vào chung kết năm gồm 2 nhà vô địch (năm 2009, 2016), 2 á quân (năm 2004, 2011), một thí sinh về ba (năm 2008). Trong khi đó, trường THPT Hàm Rồng lần đầu có thí sinh vào đến cuộc thi cuối cùng.

Chân dung 4 "nhà leo núi" tranh tài ở chung kết Olympia 2023 (Video: BTC)

Thư An