"Búp bê Ngoại thương": Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối

(Dân trí) - Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn cùng nước da trắng hồng, cô nàng “búp bê” Tăng Ngọc Tuyết tự tin thả dáng cùng tà áo dài trắng, khiến người nhìn không khỏi xuyến xao.

Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 1

Tăng Thị Ngọc Tuyết (sinh năm 1998), hiện đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Cô được nhiều người biết đến khi sở hữu nhiều bộ ảnh ấn tượng, được ưu ái đặt cho biệt danh “búp bê” trường Ngoại thương.

Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 2
Mới đây, hình ảnh Ngọc Tuyết thướt tha trong tà áo dài trắng tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều người. Không phải kiểu tóc ngắn đáng yêu, trang phục học đường như trong phim Hàn Quốc, Ngọc Tuyết lựa chọn áo dài trắng, nón lá để thể hiện nét tinh khôi, dịu dàng của người con gái Việt.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 3
Chia sẻ về bộ ảnh, Ngọc Tuyết cho biết bản thân cô nàng là một người rất yêu áo dài trắng. Qua bộ ảnh này, Tuyết cũng muốn gửi hình ảnh người con gái Việt Nam đến các bạn bè nước ngoài của mình.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 4
“Ngày mình đi chụp, có nhiều nhóm du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc nhìn thấy, mọi người đều xin chụp ảnh cùng khiến mình cảm thấy rất vui. Bộ ảnh sau đó được chia sẻ trên mạng cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Đi đâu ai cũng hỏi về bộ ảnh áo dài trắng của mình và bản thân mình cũng coi bộ ảnh như một huyền thoại”, Ngọc Tuyết bộc bạch.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 5
Ngoài việc học tập, Ngọc Tuyết cũng là một mẫu ảnh có tiếng dù chỉ sở hữu chiều cao 1m52. Thành tích học tập của cô bạn cũng khá ấn tượng khi 12 năm liền cô đều là học sinh khá, giỏi của trường.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 6
Lựa chọn theo học kinh tế nhưng Ngọc Tuyết tự nhận bản thân thích về truyền thông, nghệ thuật và nghiên cứu tâm lý hơn. Vì cô bạn cho rằng bản thân là một người hướng nội, thích ở một mình và suy nghĩ về nhiều thứ.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 7
Ngọc Tuyết cho rằng mỗi người chỉ có một lần để sống nên hãy sống sao cho thật ý nghĩa, đừng để đến cuối cùng phải thốt lên đầy nuối tiếc: giá như… Lúc đó mọi thứ đã quá muộn rồi.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 8
Để có thể thực hiện được những dự định của mình, Ngọc Tuyết xác định nghiêm túc với chuyện học hành, cô dành hầu hết thời gian để nghiên cứu, trau dồi kiến thức, kỹ năng sống.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 9
Trước sự việc quấy rối phụ nữ xảy ra liên tục thời gian gần đây, Ngọc Tuyết có những chia sẻ: “Mình nghĩ rằng vấn đề quấy rối lúc nào cũng có, nhưng phải đến thời điểm này mới được mọi người chú ý rầm rộ, một phần là do mạng xã hội, thông tin được truyền tải dễ dàng nên mọi người mới nghĩ nó mới xảy ra.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 10
Bản thân mình thấy đây là vấn đề mà bất cứ xã hội nào cũng sẽ gặp phải. Bởi đây là phần tất yếu của xã hội. Luôn luôn có một nhóm người có suy nghĩ, cách hành xử, đạo đức đi ngược lại với số đông.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 11
Mình cho rằng, với các em nhỏ, không chỉ riêng các bạn nữ mà thậm chí cả các bạn nam, các bạn nên học cách tự bảo vệ mình. Vấn đề quấy rối chỉ là một vấn đề trong cuộc sống, còn rất nhiều vấn đề nữa nên hãy rèn cho mình tư duy cảnh giác, kỹ năng tự vệ ngay từ khi các bạn đủ khả năng. Điều đó sẽ giúp các bạn trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ hơn”.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 12
Bên cạnh đó, cô bạn còn nhắc đến các biện pháp đến từ luật pháp, từ những lời kêu gọi sự quan tâm của xã hội sẽ giúp ngăn chặn việc quấy rối phụ nữ đang diễn ra hiện nay.
Búp bê Ngoại thương: Phụ nữ, nam giới đều phải học cách bảo vệ mình trước vấn nạn quấy rối - 13
Bật mí về dự định sắp tới, Ngọc Tuyết tâm sự cô bạn cũng như các sinh viên khác, đều đang cảm thấy rất băn khoăn về định hướng tương lai của mình. Tuyết chưa biết chắc chắn bản thân thực sự muốn làm gì. Tuy nhiên trước mắt, mục tiêu của Tuyết vẫn là tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, tìm được một công việc nằm trong chuyên ngành cô bạn theo học.

Kim Bảo Ngân

Ảnh: Kiên Ka Ka