Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone

(Dân trí) - Thời đại gì mà bạn bè ngã người ta cười, điện thoại rơi người ta khóc, thời đại gì mà chụp ảnh trong nhà xí trở thành trào lưu...

Bộ tranh "Chào mừng bạn đến với thời đại smartphone" của tác giả Lê Bích chỉ trích lối sống quá phụ thuộc vào điện thoại của giới trẻ ngày nay.

Bằng cách thể hiện dí dỏm, hài hước của các họa sĩ trẻ, hiện thực về những chiếc điện thoại thông minh đang "thao túng" cuộc sống của chúng ta bị phản ánh rõ nét.

Ngày nay, nhiều người có thể sống thiếu ngủ, thiếu giao tiếp xã hội nhưng không thể thiếu chiếc điện thoại. Điện thoại thông minh khiến chúng ta trở nên vô cảm với cuộc sống, tạo nên những thói quen quái đản như chụp ảnh trong nhà vệ sinh...

Qua bộ ảnh này, nhóm tác giả muốn truyền đi thông điệp: "Liệu chúng ta có nên bỏ smartphone xuống và nhìn vào mắt nhau 5 phút mỗi ngày?".


Bộ ảnh Chào mừng bạn đến với thời đại smartphone của nhóm tác giả Lê Bích.

Bộ ảnh "Chào mừng bạn đến với thời đại smartphone" của nhóm tác giả Lê Bích.


Điện thoại thì mỏng còn con người lại béo ị

Điện thoại thì mỏng còn con người lại béo ị

Thời đại gì mà bạn bè ngã người ta cười, điện thoại rơi người ta khóc
Thời đại gì mà bạn bè ngã người ta cười, điện thoại rơi người ta khóc
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 4
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 5
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 6
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 7
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 8
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 9
Biếm họa về sự phụ thuộc của giới trẻ vào smartphone - 10

M.C

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)

Ảnh: Lê Bích