Bí thư Trung ương Đoàn thăm gia đình chính sách tại Sóc Trăng

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Ngày 19/7, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình chính sách tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Mười có 2 người con là liệt sĩ, tại ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Tại đây, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã ân cần thăm hỏi, vui mừng khi thấy mẹ Mười mạnh khỏe, hạnh phúc. Anh Triết cũng bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ và của mẹ Mười trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm gia đình chính sách tại Sóc Trăng - 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Sóc Trăng (Ảnh: XL).

Anh Nguyễn Minh Triết và thành viên đoàn đã tặng quà và chúc mẹ Mười sống vui khỏe với con cháu, tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Đội hình thanh niên tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và Đội hình tình nguyện xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Hòa.

Bí thư Trung ương Đoàn thăm gia đình chính sách tại Sóc Trăng - 2

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà các chiến sĩ tình nguyện (Ảnh: XL).

Trò chuyện với 25 chiến sĩ tình nguyện của trường Đại học Cần Thơ cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương, anh Nguyễn Minh Triết đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các sinh viên tình nguyện phát huy nhiệt huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ để thực hiện tốt các hoạt động ý nghĩa, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, đề nghị cần nâng chất các hoạt động tình nguyện ngày càng có hiệu quả, thực hiện gắn với nhiệm vụ địa phương để công tác tình nguyện ngày càng chuyên nghiệp và để lại ấn tượng đẹp với bà con.