Bi hài chuyện chụp ảnh miễn phí của các nhiếp ảnh trẻ

(Dân trí) - Khi câu chuyện mẫu ảnh tố nhiếp ảnh gia gạ chụp ảnh để sàm sỡ chưa lắng xuống, thì câu chuyện chụp ảnh miễn phí lại trở thành vấn đề gây tranh cãi của giới trẻ mê nhiếp ảnh Việt.

Để có bộ ảnh đẹp, nhiều bạn trẻ sẵn sàng bỏ ra tiền triệu để đầu tư từ trang phục, dàn dựng bối cảnh, đến thuê nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng có những bạn thích ảnh đẹp nhưng không có điều kiện kinh tế thì tìm tới những nhiếp ảnh chụp miễn phí.

Câu chuyện tưởng chừng như vấn đề trao đổi cá nhân giữa nhiếp ảnh gia và người mẫu đang là chủ đề bàn luận của nhiều diễn đàn nhiếp ảnh. Người cho rằng chụp ảnh miễn phí là sống vì nghệ thuật, giao lưu học hỏi, người khác lại nói chụp ảnh miễn phí làm giảm giá trị của nhiếp ảnh gia...

Bi hài chuyện chụp ảnh miễn phí của các nhiếp ảnh trẻ

Cuộc trao đổi “hài hước” giữa một bạn nữ thích chụp ảnh và một nhiếp ảnh trẻ đang gây tranh cãi trên mạng

Có nên chụp ảnh miễn phí hay không?

Gương mặt thường xuyên xuất hiện trên mặt báo với những bộ ảnh đẹp, Bùi Phượng Liên, cho rằng: Theo mình, những gì "miễn phí" thì đều được nhiều người thích, mình cũng không phải ngoại lệ. Nhưng việc trả tiền cho nhiếp ảnh gia, êkíp là một việc nên làm, nó thể hiện sự tôn trọng của mình với nhiếp ảnh và êkíp, cũng là thể hiện sự tôn trọng giá trị bản thân của mình nữa.

Tuy nhiên, mình cũng nghĩ rằng không phải chỉ cầm máy ảnh lên là đã có thể là một nhiếp ảnh gia đúng nghĩa. Mẫu ảnh có thể được chụp miễn phí nếu họ thực sự mang lại cho người chụp danh tiếng hay kinh nghiệm chụp ảnh”.

Phượng Liên hiện đang là mẫu ảnh khá nổi tiếng trong giới chụp ảnh Hà Thành.

Phượng Liên hiện đang là mẫu ảnh khá nổi tiếng trong giới chụp ảnh Hà Thành.

Theo Trần Hà Quy, cô giáo mầm non tương lai, cũng là một mẫu ảnh, cả nhiếp ảnh gia và mẫu nên học hỏi lẫn nhau. Nếu một bạn mới tập chụp, có thể chụp ảnh miễn phí để nâng cao trình độ của mình, mẫu cũng qua đó tập thêm khả năng diễn xuất. Còn khi nhiếp ảnh đã chụp ảnh dịch vụ thì các bạn mẫu nên trả tiền để có được những hình ảnh đẹp, xứng đáng với công sức bỏ ra.

Không chỉ người mẫu ảnh, mà nhiều nhiếp ảnh gia cũng đồng ý rằng, mẫu ảnh nổi tiếng cần được trả cát xê. Đặng Xuân Linh chia sẻ thêm: “Không thể đánh đồng hết các người mẫu. Ví dụ mẫu có tiếng, họ có quyền chụp ảnh miễn phí, thậm chí nhiếp ảnh gia còn phải nài nỉ họ cho chụp ảnh để lấy danh tiếng”.

“Nhiều bạn không hiểu được công việc của nhiếp ảnh gia”

Nhiếp ảnh là công việc đòi hỏi sự đầu tư lớn, họ đã chi những khoản tiền khổng lồ vào các thiết bị đắt đỏ để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Để có được một bộ ảnh đẹp gửi đến khách hàng, các nhiếp ảnh gia đã tốn rất nhiều công sức, việc họ được trả công xứng đáng với những gì đã bỏ ra là điều hoàn toàn hợp lý.

Đặng Xuân Linh, (biệt danh Cốm Kẹo), nhiếp ảnh gia trẻ – trưởng nhóm Blend and Retouch với 50.000 thành viên, chia sẻ: “Theo mình thì việc mẫu thích chụp miễn phí là theo xu hướng chung của xã hội, ai cũng đều muốn sự miễn phí. Mẫu ảnh có quyền lựa chọn một nhiếp ảnh tốt cho mình. Họ cũng có thể thử vận may, được thì tốt, mà không được họ cũng chẳng mất gì.

Với cá nhân mình thì nếu mẫu hỏi chụp ảnh miễn phí, thì mình sẽ biến đó thành lợi thế cho mình, mình có quyền áp đặt concept mình muốn, có tác quyền riêng với những bức ảnh mình chụp”.

Nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Xuân Linh có cái nhìn về vấn đề này.

Nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Xuân Linh có cái nhìn về vấn đề này.

Nữ nhiếp ảnh Việt, Lê Mai Thảo, cho rằng: "Thường thì nhiếp ảnh gia là nam giới hay nhận được những lời mời chụp ảnh miễn phí hơn. Nhiều bạn mẫu cho rằng chụp ảnh dịch vụ mất đi tinh thần của nhiếp ảnh chân chính, tuy nhiên chúng mình không tự nhiên mà có tiền mua máy ảnh và các thiết bị chuyên dụng. 

Với 100 triệu, bọn mình có thể đầu tư kinh doanh, nhưng lại dùng để mua máy ảnh để có thể thoả mãn đam mê mà vẫn cần ổn định cuộc sống. Vì vậy, một nhiếp ảnh gia nên biến niềm đam mê của mình thành công cụ kiếm thêm thu nhập, chứ không thể chụp ảnh miễn phí mãi được".

Nguyễn Trọng Tùng, anh chàng biên tập viên của VTV đam mê chụp ảnh, cho biết: "Nhiều bạn mẫu chỉ muốn chụp miễn phí nhưng họ đâu hiểu được trước khi họ có những bức ảnh đẹp thì bức ảnh đó phải trải qua rất nhiều công đoạn từ người chụp, trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Chưa kể máy ảnh nào cũng đắt tiền và có tuổi thọ, nhiếp ảnh gia cần biết điều chỉnh phù hợp để mang lại nguồn lợi cho mình”.

Trọng Tùng mong muốn các bạn trẻ hiểu cho nổi vất vả của nhiếp ảnh gia.

Trọng Tùng mong muốn các bạn trẻ hiểu cho nổi vất vả của nhiếp ảnh gia.

Cô nàng kinh doanh trang phục cosplay nổi tiếng Nguyễn Khánh Chi chia sẻ: "Là một người mẫu ảnh 8 năm nay, thường xuyên bỏ tiền ra để có được những bộ ảnh đẹp. Mình hiểu rằng các bạn nhiếp ảnh gia đã rất vất vả để làm công việc của mình.

Dù cùng một bộ trang phục, một người trang điểm, một địa điểm chụp, nhưng nếu các bạn mẫu chịu bỏ tiền ra thuê nhiếp ảnh “xịn” thì hình ảnh bạn có được sẽ đẹp hơn rất nhiều khi bạn chụp miễn phí bởi một người mới tập chụp".

Thế Quyết