Bật mí bí quyết đào tạo nhân tài của chủ tịch FPT

Những nhân vật "đình đám" trong giới công nghệ hay học thuật tại Việt Nam như Vương Quang Khải, Nguyễn Hòa Bình, Đàm Quang Minh,.. đều là những thành viên của Trung tâm tài năng trẻ FPT do chủ tịch FPT sáng lập.

Năm 1999, đội bóng đá của Việt Nam giành giải bạc SEA Games trở về từ Brunei và được chào đón như những người anh hùng. Cũng năm đó, đội tuyển toán quốc tế Việt Nam có thành tích rất cao trong kỳ thi toán quốc tế tại Rumani, đứng thứ 3 thế giới với điểm số rất sát đội vô địch thì lặng lẽ trở về Việt Nam.

 

Chứng kiến cảnh tượng đó, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nghĩ cần phải làm một điều gì đó cho các tài năng trẻ Việt Nam và đã thành lập Trung tâm tài năng trẻ FPT (FYT) vào 25/12/1999.

 

“Ý tưởng khi thành lập FYT là thổi cho các bạn tài năng trẻ một khát vọng, hoài bão lớn, tạo môi trường cho những người có năng khiếu đặc biệt được liên kết với nhau và trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công”, chủ tịch FPT chia sẻ.
 

Thành viên của FYT được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng mềm. Đồng thời, họ được tiếp xúc và nhận sự chia sẻ từ những nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan, các lãnh đạo trong FPT và các doanh nghiệp khác. Đặc biệt, các thành viên còn có cơ hội tham gia trực tiếp vào các dự án tại FPT.

 

Sau 15 năm thành lập, Trung tâm tài năng trẻ FPT (FYT) đã thu hút được gần 400 thành viên. Để được đứng vào đội ngũ này, trước tiên các thí sinh phải là những sinh viên xuất sắc tại các trường đại học trên toàn quốc, phần lớn là các thành viên từng đạt giải quốc gia, quốc tế. Bên cạnh đó, các bạn phải vượt qua các vòng thi IQ, GMAT, Tiếng Anh, viết luận, làm việc nhóm và phỏng vấn.

 

Đến nay, nhiều cựu thành viên FYT đã thành danh, giữ những chức vụ quan trọng tại các công ty lớn hoặc tự khởi nghiệp. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu của FYT khóa 1:

 

Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng Đại học FPT

 
Bật mí bí quyết đào tạo nhân tài của chủ tịch FPT
 

Đàm Quang Minh gia nhập FYT khi đang là là sinh viên khoa học tài năng K1, trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp Đai học, anh sang Đức du học và nhận bằng Tiến sỹ về Khoa học Trái Đất của trường Đại học Tổng hợp Greifswald (CHLB Đức).

 

Sau khi về nước, anh làm giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội rồi chuyển sang công tác tại FPT. Tại đây, anh đã tham gia thành lập và xây dựng FPT Polytechnic trở thành một trong những cơ sở đào tạo cao đẳng nghề chất lượng cao thành công của Việt Nam. Tính đến nay, FPT Polytechnic có hơn 6.000 sinh viên với 6 cơ sở đào tạo trên toàn quốc và hệ thống văn phòng đại diện trải dài các tỉnh, thành Bắc - Trung - Nam.

 

Anh cũng đã góp phần quan trọng trong hành trình quốc tế hóa của Đại học FPT với việc tham gia thành lập các đơn vị liên kết quốc tế như FPT - Greenwich hay Viện đào tạo quốc tế FPT với hàng ngàn sinh viên theo học, trong đó có hàng trăm sinh viên quốc tế sang Việt Nam du học.

Tháng 9/2014, Tiến sĩ Đàm Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Đại học FPT, đồng thời trở thành hiệu trưởng trường đại học trẻ nhất Việt Nam (35 tuổi).

 

Vương Quang Khải – Phó TGĐ VNG

 
Bật mí bí quyết đào tạo nhân tài của chủ tịch FPT
 

Vương Quang Khải là lớp trưởng khóa đầu tiên của Trung tâm Tài năng trẻ FPT. Sau một thời gian làm việc tại Việt Nam, anh sang Mỹ, tu nghiệp tại Đại học Columbia, một trong những trường danh tiếng nhất nước Mỹ.

 

Năm 2007, anh về nước và gia nhập VNG phụ trách phát triển các sản phẩm Zing - mảng mới của một công ty trước đó chỉ làm game online.

 

Bắt nguồn từ nhu cầu nghe nhạc các nhân, anh đã cho ra mắt Zing MP3. Chỉ 3 tháng sau Zing MP3 đã vượt tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến có mặt trên thị trường. Sau 6 tháng, Zing MP3 vào danh sách 5 website có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam.

 

Mạng xã hội Zing Me là sản phẩm Internet tiếp theo mà Vương Quang Khải là kiến trúc sư trưởng. Lúc đó, nhóm làm Zing nhìn thấy cơ hội của một sản phẩm cộng đồng thay thế cho Yahoo 360. Được phát triển bởi những chuyên gia hàng đầu về Web 2.0, Zing Me ra đời và trở thành mạng xã hội có hơn 8 triệu người dùng. Tới năm 2012, Zing Me đuối dần và bị Facebook vượt mặt.

 

Thất thủ trước Facebook, anh xây dựng ứng dụng nhắn tin miễn phí trên di động (OTT). Đây là một ngã rẽ hoàn toàn mới của nhóm làm sản phẩm Zing. Đến nay, Zalo đã cán mốc 20 triệu người dùng sau 2 năm ra mắt.

 

Nguyễn Hòa Bình – Tổng Giám đốc PeaceSoft

 
Bật mí bí quyết đào tạo nhân tài của chủ tịch FPT
 

Gia nhập FYT khi mới 18 tuổi, anh là một trong những thành viên trẻ nhất của FYT khóa 1. Năm 2011, anh thành lập công ty PeaceSoft khi vừa tròn 19 tuổi và đang là sinh viên năm thứ 2 ngành công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội. Không vốn liếng, không trụ sở, không nhân viên, một mình Bình đương đầu với biết bao khó khăn của những ngày đầu khởi nghiệp.

 

Thành công của anh chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2003, khi anh tham gia hội thảo Net Booking lớn nhất của giới kinh doanh châu Á. Quỹ Đầu tư Mạo hiểm IDG Venture đã bị thuyết phục trước ý tưởng kinh doanh đột phá của ông chủ PeaceSoft và quyết định đầu tư.

 

Với tầm nhìn rộng và khả năng phân tích thị trường thấu đáo, Bình đã chọn lĩnh vực thương mại điện tử để dấn thân. Chodientu.vn ra đời là một bước phát triển ngoạn mục, mang đến nhiều tiện lợi cho việc mua sắm online. Sau đó anh đã lần lượt cho ra mắt ebay.vn, nganluong.vn, adnet.vn, shipchung.vn. Đến nay PeaceSoft đã có 300 nhân viên làm việc tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

 

Nguyễn Quang Dũng - người Việt Nam đầu tiên làm việc cho Google

 
Bật mí bí quyết đào tạo nhân tài của chủ tịch FPT
 

Anh tham gia FYT khi đang là sinh viên năm thứ nhất của đại học Khoa học tự nhiên- Đại học Quốc gia.

 

Tốt nghiệp đại học, Nguyễn Quang Dũng tiếp tục theo học trường  Georgia Institute of Technology tại Mỹ. Với tài năng và niềm say mê sẵn có dành cho công nghệ, kết thúc chương trình học tại ngôi trường đào tạo kỹ thuật hàng đầu Hoa Kỳ này, anh đã được Google nhận vào làm việc và được coi là người Việt Nam đầu tiên làm việc cho tập đoàn này.

 

Hiện tại, Dũng là đồng sáng lập,  Giám đốc của Minh Việt Hitech, tác giả của Garagames - một cổng chơi game online đang ngày càng lớn mạnh và tìm được chỗ đứng trên thị trường.

 

Lê Hồng Việt - CTO FPT Software

 
Bật mí bí quyết đào tạo nhân tài của chủ tịch FPT
 

Cách đây 15 năm, khi còn là cậu sinh viên năm nhất, anh Lê Hồng Việt (CTO FPT Software) được tuyển chọn gia nhập FYT khóa đầu. Với anh Việt, được gia nhập FYT thời ấy "quý hơn vàng" bởi khi đó Internet còn chưa phổ biến mà vào FYT, anh và các bạn bè "được xài internet miễn phí". Chính điều này đã giúp anh tiếp cận được nhiều tri thức mới, phát triển thêm ước mơ và khát vọng của mình.

 

Nếu như bạn bè trang lứa mỗi người có một lựa chọn riêng cho con đường sự nghiệp thì sau khi tốt nghiệp, anh Việt chọn con đường gắn bó với FPT. Vốn được đào tạo cơ bản về phần mềm từ khi còn học đại học, anh Việt đã có cơ hội sử dụng những kiến thức có được khi trực tiếp làm việc với những công ty công nghệ hàng đầu là đối tác của FPT.

 

Anh là người góp phần làm nên thành công của các dự án lớn của FPT như hợp đồng trị giá 6,4 triệu USD với Petronas, ứng dụng điều khiển ti vi bằng giọng nói với nhà cung cấp truyền hình vệ tinh số một tại Mỹ DirecTV…

 

V.A