"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc

(Dân trí) - 12 bạn, mỗi người một cá tính đến từ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ đã vượt qua hàng ngàn gương mặt khác lọt vòng chung kết HotVteen toàn quốc sẽ diễn ra vào tối 22/1/2010 tại Nhà VH Sinh viên TPHCM.

"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 1

Các hotteen lọt vào vòng chung kết tham gia hoạt động ngoại khóa trước ngày thi đấu.

Hãy cùng “bắt mạch” những điểm mạnh và cả những “điểm khuyết” của 12 gương mặt trước giờ “đụng độ”. Ai trong số họ sẽ là “Chân dung tuổi teen năm 2009”?

 

Võ Nguyễn Việt Vân (Nhạc viện TPHCM)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 2

Là học viên của khoa Piano, Nhạc viện TPHCM thế nhưng sở thích của Võ Nguyễn Việt Vân là thiết kết thời trang. Những bộ trang phục Vân mặc đều tự tay bạn ấy cùng với mẹ thiết kế. Vân ước mơ sau này sẽ là “bà chủ” shop quần áo do mình thiết kế.

 

Nếu trong vòng loại, Vân chỉ dừng lại ở một bài piano đúng sở trường, có lẽ cô gái đã không thể tạo được sự khác biệt. Tuy nhiên, Vân tại được sự hài hòa khi kết hợp giữa đàn và hát. Điều thuyết phục ở Việt Vân là một phong cách nhẹ nhàng, tươi sáng, không bị già trước tuổi nhưng vẫn rất chín chắn.

 

Lê Huy (SV trường Infoworld)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 3

Năng khiếu “ghi điểm” nhất của Huy là nhảy hiphop và khá kiên nhẫn… theo đuổi cuộc thi. Cậu từng là thí sinh tham dự HotVteen 2007 và xuất hiện trong Gala HotVteen 2008 với vị trí khách mời cùng nhóm nhảy Ailen Crew.

 

Đến cuộc thi 2009, Huy đã biết khắc phục điểm yếu và vượt qua những áp lực cuả “thí sinh cũ”. Cậu được đánh giá là mẫu hình teenboy lạc quan, thông minh, khỏe khoắn và có phong cách.

 

Nguyễn Trang Thiên Thanh (SV HV Hàng không Việt Nam)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 4

Vốn tiếng Anh cực “đỉnh” là lợi thế của Thiên Thanh bên cạnh năng khiếu ca hát và thừa hưởng từ bố khả năng chơi đàn Mandoline.

 

Giọng hát của Thiên Thanh không hoàn toàn hay nhưng bạn ấy là một mẫu hình teen khá toàn diện. Ngoài nhiều thành tích về học tập, năng khiếu, Thiên Thanh còn rất biết cách thể hiện mình. Phong cách biểu diễn cũng như giao lưu của Thanh rất tự tin và có khẳ năng đưa đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.

 

Huỳnh Lê Hoa Mai (HS trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cần Thơ)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 5

Hoa Mai từng đạt giải Ba cuộc thi "Bước nhảy Xì-tin" khu vực Cần Thơ. Ngoài ra Mai còn “bỏ túi” rất nhiều tài lẻ khác như kể chuyện, chơi thể thao, pha chế nước uống, cocktail.

 

Phần thi pha chế của Hoa Mai ở vòng chung kết HotVteen Cần Thơ đủ “đánh gục” ban giám khảo không chỉ ở sự tài năng và còn duyên dáng, thông minh, xử lý tình huống nhanh. Bên cạnh đó, chính sự giản dị giúp Mai “ghi điểm”.

 

Trần Ngọc Hoàng Huân (HS trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cần Thơ)

 

"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 6


Có chất giọng tốt nhưng sở thích của Huân là trở thành một nhiếp ảnh gia để cầm máy đi lòng vòng thành phố “săn” cảnh.

 

Huân đã tham gia nhiều hoạt động văn nghệ nên cậu biểu diễn rất pro trong đêm chung kết vòng loại. Huân có gương mặt rất sáng sân khấu và dễ cảm tình nhờ biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với hình ảnh của mình.

 

Tô Minh Vũ (SV trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 7

Giấu gia đình tham gia cuộc thi, Minh Vũ khá tự tin khi muốn đem đến cho người thân khi lọt vào đêm chung kết. Và Vũ đã thực hiện được điều đó.

 

Minh Vũ nổi bật nhờ dáng vẻ lịch thiệp và hiện đại. Cậu có khả năng về âm nhạc: hát rất tốt, sáng tác khá ổn và có giọng nói truyền cảm. Ngoài việc biết cách tạo cá tính riêng, cùng với sự thân thiện, cởi mở, cộng với phần xử lý thông minh Vũ rất dễ tạo ấn tượng với người đối diện.

 

Đinh Thị Hoài Thu (HS trường THPT Việt Đức, Hà Nội)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 8

Thích làm MC và cũng từng tham gia một lớp đào tạo MC nhưng Hoài Thu lại thử sức ở sân chơi HotVteen khả năng múa “học lỏm” từ chị gái.

 

Hoài Thu gây ấn tượng nhờ sự xinh xắn, nhanh nhạy, thông minh nhưng có nét gì cũng cũng rất truyền thống. Múa khéo và ăn nói lưu loát, việc Thu trở thành “đại sứ” HotVteen Hà Nội năm nay là điều mà nhiều khán giả có thể đón được từ trước.

 

Trần Quý Toàn (Cực HS trường Horizon International Billingual)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 9

Ước mơ của Toàn là trở thành một doanh nhân trong lĩnh vực giải trí. Đặc biệt là mở một một trung tâm dạy nhảy với mong muốn mọi người hiểu về hiphop như một nét văn hóa chứ không phải là sự tập tành đua đòi.


Quý Toàn thu hút bởi sự năng nổ và hài hước. Chính sự hài hước nên phần thi của nét cá tính riêng, không nhầm lẫn với ai khác. Hơn nữa, thông điệp “Mọi thứ đều có thể mất đi nhưng tình yêu thương là mãi mãi” của Toàn cũng rất được nhiều người “bỏ phiếu bầu”.

 

Phạm Diệu Anh (HS trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 10

Diệu Anh “bắt mắt” người đối diện bởi khuôn mặt xinh xắn và chiều cao lý tưởng 1,69m. Thế nên, cô rất tự tin trước ống kính. Không quá xuất sắc ở phần năng khiếu nhưng lại là gương mặt sáng nhất trong các bạn nữ tham dự cuộc thi tại Đà Nẵng. Thêm điểm cho bạn ấy nhờ thông điệp ngắn gọn: “Sống là không chờ đợi”.

 

Lê Bảo (SV trường VH - NT Đà Nẵng)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 11

Được học thanh nhạc một cách bài bản nên giọng hát và cách thể hiện của Lê Bảo rất nổi trội so với các thí sinh khác. Vẻ “nam tính” của Bảo cũng giúp cậu trở nên đặc biệt trong mắt khán giả và ban giám khảo.

 

Phạm Trương Bảo Khánh (HS trường THPT Trần Hưng Đạo, TPHCM)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 12

Bảo Khánh hát tốt ca trù, biết múa dân gian và chơi piano. Cô bạn từng góp mặt ở một vai nhỏ trong bộ phim Thứ ba học trò”.

 

Trong cuộc thi chung kết khu vực, Bảo Khánh xuất hiện rất nhẹ nhàng trong tà áo dài và chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả. Khánh thể hiện khá thành công bài hát "Em trong mắt tôi". Ngoài ra, Bảo Khánh còn thể hiện được sự sáng tạo của mình trong cách dàn dựng phần thi, chọn bài hát, chiếu slide minh họa và cả vẽ tranh.

 

Hồ Lương Công Bình (ĐH Ngoại Thương, TPHCM)


"Bắt mạch" 12 HotVteen toàn quốc - 13

Công Bình làm nhiều người “choáng” nhờ thành tích học tập. 12 năm liền đạt HSG, từng giải khuyến khích HSG Quốc gia môn Vật lý; huy chương đồng kỳ thi Giải toán Vật lý trên máy tính khu vực phía Nam. Bình thi đậu vào cả trường ĐH Bách khoa và ĐH Ngoại thương.

 

Chất giọng khá tốt, biểu diễn “phiêu” là điều có ở Bình mà rất khó tìm thấy ở các thí sinh khác. “Điểm khuyến” lớn nhất của Bình có thể kể đến là… hơi “nhỏ con”. Nhưng, bước vào vòng chung kết, có vẻ như cậu đã khắc phục được phần nào.

 

 Hoài Nam