Bạn trẻ "thắt lưng buộc bụng" để có cái Tết ấm no

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Gạt bỏ tư tưởng "cả năm mới có một lần Tết, cứ tiêu thoải mái", nhiều bạn trẻ học cách tiết kiệm và lên kế hoạch chi tiêu Tết Nguyên đán từ sớm.

"Cân đo đong đếm" trước khi quyết định "rút hầu bao"

Cũng có chung câu chuyện với nhiều bạn trẻ, Nguyễn Mỹ Hạnh (26 tuổi, Hà Nội) quyết "thắt lưng buộc bụng" để lo cho cái Tết đang đến. Vì thời gian đi làm chưa dài nên Hạnh chưa có khoản tiết kiệm "dày ví", lại thêm một quãng thời gian ở nhà vì chưa tìm được công việc ưng ý, bởi thế mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán chi li. 

Bạn trẻ thắt lưng buộc bụng để có cái Tết ấm no - 1
Nhiều bạn trẻ lên kế hoạch tiết kiệm để có cái Tết ấm no (Ảnh: Shutterstock).

Cô gái trẻ kể: "Càng cuối năm thì nhu cầu mua sắm càng tăng, nhưng mình đành cắt giảm mọi thứ để dành tiền tiêu Tết. Chẳng hạn như, thay vì mua bộ mỹ phẩm full size thì mình sẽ mua mini size, số tiền chênh lệch còn lại mình để dành cho quỹ Tết. 

Quần áo thì có thể mặc lại đồ cũ, chỉ mua một thứ đồ thật cần thiết.

Bây giờ dù muốn mua gì thì mình cũng phải đặt lên "bàn cân" so sánh xem có thực sự phải mua hay không rồi mới quyết định "rút hầu bao" chứ không chi tiêu thoải mái như ngày thường trong năm được.

Hơn nữa, số tiền tiết kiệm trước đó cũng dùng để tiêu trong những ngày chờ tìm công việc ưng ý nên cuối năm mình lại phải bóp chặt chi tiêu hơn bao giờ hết". 

Tương tự Mỹ Hạnh, Phùng Lan Anh (28 tuổi, TPHCM) đồng ý rằng: "Thay vì mua nhiều quần áo mới, năm nay mình chọn cách phối lại các bộ trang phục cũ nhưng nhìn thích mắt mà vẫn lịch sự để đi chơi Tết. Việc hạn chế chi tiêu tối đa trong những tháng cuối năm cũng là cách để mình có cái Tết ấm no. Mình cũng lên thực đơn ăn uống trước để mua thực phẩm phù hợp, không hoang phí.

Để tiết kiệm, mình không ăn ngoài, mang cơm trưa đến văn phòng và hạn chế luôn những cuộc tụ tập không cần thiết. Ngoài ra, mình bỏ luôn thói quen uống cà phê buổi sáng, vì nhìn lại mới thấy việc này cũng đã tiêu tốn của mình một khoản kha khá rồi.

Mình muốn Tết đến có tiền để biếu bố mẹ, thắp hương ông bà tổ tiên, rồi lì xì cho các cháu. Tết chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mọi người là mình mãn nguyện rồi". 

Chi tiêu hợp túi tiền

Còn Thùy Linh (24 tuổi, Hà Tĩnh) thì tận dụng các đợt giảm giá cuối năm để mua những món đồ cần thiết mà không tiêu tốn quá nhiều tiền. Linh "canh giờ vàng" săn các ưu đãi lớn và nhất định không "bỏ giỏ hàng" những món khác. 

Mỗi năm Xuân về, Linh đều có thói quen mua áo dài để đi chúc Tết họ hàng và chụp lại những khoảnh khắc ý nghĩa ngày đầu năm. Nhưng năm nay cô quyết định sẽ mua đồ second hand để tiết kiệm hơn. 

Bạn trẻ thắt lưng buộc bụng để có cái Tết ấm no - 2

Thùy Linh từ bỏ niềm vui sắm áo dài mới để có khoản tiết kiệm tiêu Tết (Ảnh: NVCC).

"Có rất nhiều hội nhóm thanh lý đồ trên Facebook và có thể tìm được những món đồ ưng ý mà số tiền mình bỏ ra cũng rất hợp lý. Nhiều khi mình mua được món hời chỉ bằng một nửa giá so với mua ngoài cửa hàng thời trang mà chất lượng vẫn đảm bảo.

Mình vừa có đồ diện Tết mà giá lại mềm hơn khi mua mới, vậy cũng vui rồi. Mua đồ second hand "cũ người mới ta" là một cách giúp mình tiết kiệm được khoản kha khá đó", Linh hào hứng chia sẻ.

Nhắc đến cách tiết kiệm cho ngày Tết, Mỹ Uyên (21 tuổi, Ninh Bình) cho rằng, chi tiêu như thế nào là quyền của mỗi người, miễn sao phù hợp túi tiền và bản thân cảm thấy hợp lý. Song, với Uyên, việc nhiều bạn trẻ "nướng" sạch số tiền tiết kiệm suốt cả năm cho mấy ngày Tết quả thực có phần không xứng đáng. 

Uyên lập kế hoạch chi tiêu cho từng khoản, chẳng hạn như các món đồ cần mua, lì xì, quà cáp… rồi viết ra, không mua thêm dù có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cuối năm.

Cô gái này bộc bạch: "Mình nghĩ để có thể tiết kiệm nhưng vẫn không làm mất đi không khí ngày Tết thì cần có các nguyên tắc mua sắm nhất định. Chắc chắn bạn không muốn vừa đón Tết lại vừa phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, thế nên bạn cần có kế hoạch tiết kiệm sớm.

Quần áo không nhất thiết phải là đồ hàng hiệu, quà tặng cốt nhất ở tấm lòng và cũng đừng sợ ai đó phán xét về cách chi tiêu của mình. Bởi Tết là dịp để mọi người cùng nhau sum vầy, chia sẻ cơ mà".