Bạn trẻ ra công viên tuyên truyền hiến máu cứu người

(Dân trí) - Hướng đến "Hành trình đỏ năm 2017" xuyên Việt tới đây, một nhóm trẻ với tên Đất Mũi đã trải nghiệm trước hành trình tuyên truyền và vận động người dân hiến máu cứu người tại tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ với PV Dân trí, bạn Bùi Thanh Sang (đến từ Đại học Bạc Liêu) cho biết, hướng đến "Hành trình đỏ năm 2017" với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”, nhóm của bạn gồm 10 bạn trẻ đến từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng lấy tên gọi Đất Mũi vừa thực hiện một hoạt động để đồng hành cùng hành trình có ý nghĩa này.

Theo Sang, nhóm đã chọn địa bàn tỉnh Cà Mau (nơi dự kiến là điểm xuất quân Hành trình đỏ khu vực phía Nam vào đầu tháng 7 tới đây) để trải nghiệm việc vận động toàn dân hiến máu tình nguyện và tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Nhóm Đất Mũi viết khẩu hiệu truyên truyền về hiến máu tình nguyện.
Nhóm Đất Mũi viết khẩu hiệu truyên truyền về hiến máu tình nguyện.
Các bạn trẻ mang khẩu hiệu ra công viên cùng tuyên truyền, vận động người dân hiến máu cứu người và hiểu hơn về căn bệnh tan máu bẩm sinh.
Các bạn trẻ mang khẩu hiệu ra công viên cùng tuyên truyền, vận động người dân hiến máu cứu người và hiểu hơn về căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Để trải nghiệm hành trình, nhóm Đất Mũi đã thiết kế khẩu hiệu với nội dung như Tôi sẽ hiến máu, Hãy hiến máu vì các bệnh nhân, Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại,... và đi tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện cứu người tại các khu vực chợ, công viên và các tuyến phố chính ở TP Cà Mau.

“Qua đó, nhóm của em đã vận động được hơn 500 người đồng ý hiến máu và 100 quyển sổ tay yêu thương cùng 165 cái khăn rằn. Sau đó, nhóm đã bán số khăn và sổ tay để gây quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh”, Sang cho hay.

Với số tiền gây quỹ có được từ vận động, nhóm đã đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau (ảnh trên) và bé Linh Trân (ảnh dưới).
Với số tiền gây quỹ có được từ vận động, nhóm đã đến thăm và tặng quà các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Cà Mau (ảnh trên) và bé Linh Trân (ảnh dưới).

Với số tiền có được từ vận động, nhóm Đất Mũi đã tổ chức đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để trao quà cho các em nhỏ tại đây. Bên cạnh đó, nhóm cũng phối hợp cùng Câu lạc bộ Nụ cười hồng đến thăm và hỗ trợ sữa, sách vở, một tít tiền mặt cho bé Huỳnh Linh Trân- một bé gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở TP Cà Mau.

Ghi nhận của PV, bất chấp cái nắng mùa hè và những ngày mưa ngập lộ, nhóm Đất Mũi vẫn đi tuyên truyền với phương châm càng nhiều người hiểu về việc hiến máu cứu người và căn bệnh tan máu bẩm sinh càng tốt. Đây thực sự là một hành động hết sức ý nghĩa của một nhóm trẻ trong cuộc sống hiện nay.

Huỳnh Hải