Bạn trẻ làm gì khi chia tay, tỏ tình thất bại?

Nói lời chia tay, tỏ tình thất bại hay từ chối tình yêu… là những tình huống không ít bạn trẻ gặp phải. Tuy nhiên, mỗi người lại có cách xử trí khác nhau.

Thời gian gần đây, vụ việc hai nữ sinh bị tạt axit đang khiến dư luận hoang mang, phẫn nộ. Vì níu kéo tình yêu không thành, một nam sinh mới 18 tuổi nhẫn tâm mang axit đến hủy hoại bạn gái, để rồi liên lụy đến bạn học, bản thân hung thủ phải chịu sự điều tra của cơ quan công an.

Đây không phải trường hợp đầu tiên tạt axit trả thù tình. Trước đó vài tháng, hai nam sinh ở Hà Nội cũng dùng axit để “xử” tình địch và còn nhiều vụ án trước đó. Qua đó cho thấy, một bộ phận giới trẻ đang có suy nghĩ lệch lạc, biến tướng tình yêu; từ đó dẫn đến các hành xử không văn minh, bất chấp hậu quả, thậm chí là tàn ác, man rợ.

Tuy nhiên, đây có phải là cách nghĩ chung của giới trẻ hiện đại? Hãy cùng tìm hiểu cách xử lý tình huống trong tình yêu của một số bạn trẻ.

Thanh Huyền: Cãi nhau một trận rồi đường ai nấy đi

Từng trải qua cảm giác chia tay một mối tình, Thanh Huyền (SN 1995, sinh viên khoa Thiết kế thời trang, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội) hiểu, khi tình yêu đã hết, mọi lý do đều chỉ là cái cớ, điều quan trọng nhất phải thành thật với nhau.

Bạn trẻ làm gì khi chia tay, tỏ tình thất bại? - 1

Thanh Huyền chia sẻ, thời điểm phát hiện người yêu phản bội, hai người chia tay khá ầm ĩ. Cơn giận khiến cô to tiếng cãi cọ, cũng có phát ra những từ ngữ không hay, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở một cú điện thoại, không gặp mặt trực tiếp, không níu kéo hay đánh ghen.

Với cô, khi tình yêu đã hết, dù có làm gì cũng không thể xóa tan vết thương lòng, lại có thể dẫn đến những hành vi quá trớn, khiến bản thân hối hận. “Sau cú điện thoại, mình lựa chọn im lặng. Mình không bao giờ níu kéo kẻ lừa dối. Tuy nhiên, mình nghĩ nếu lúc đó anh ấy thành thật với mình, có lẽ cả hai vẫn còn là bạn, vẫn tôn trọng nhau”, Huyền tâm sự.

Huyền cũng cho biết, sau vài ba mối tình, người kia tìm đến đề nghị quay lại. Nhưng Huyền từ chối vì cô đang hạnh phúc bên người mới. Người kia cũng từng muốn phá rối chuyện tình của Huyền và bị cô “thuyết giáo” thẳng thừng.

Anh Đức: Âm thầm chờ đợi, lâu quá thì thôi

Anh Đức (SN 1996, sinh viên ngành Quản trị nhân lực, ĐH Kinh tế quốc dân) lại có “kinh nghiệm” tỏ tình thất bại.

Bạn trẻ làm gì khi chia tay, tỏ tình thất bại? - 2

Chàng sinh viên năm hai cho biết, lúc tỏ tình thất bại, sẽ âm thầm chờ đợi. Nếu quá lâu, Đức chấm dứt tình đơn phương và cho bản thân cơ hội mới. “Cũng tùy vào người mình thích, có người mình sẽ theo đuổi đến khi cô ấy gật đầu; nhưng cũng có người, mình chủ động từ bỏ”, Anh Đức chia sẻ.

Anh Đức không đồng tình với những thanh niên yêu không được thì đạp đổ. Lúc bị từ chối hay thấy người đó có bạn trai, Anh Đức cũng buồn và tức, tuy nhiên, phá đám hay trả thù không bao giờ xảy ra.

Diệu Linh: Tìm lý do để khéo léo từ chối

Là cô gái có ngoại hình ưa nhìn, Diệu Linh (SN 1994, theo học khoa Báo chí, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) được nhiều chàng trai ái mộ, tỏ tình. Nhưng vì không hợp, cô đều khéo léo từ chối.

Bạn trẻ làm gì khi chia tay, tỏ tình thất bại? - 3

Linh cho rằng, tình yêu của ai cũng đáng được tôn trọng. “Họ yêu mến và dành tình cảm cho mình, nên dù không thích, cũng nên nói những câu nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương họ”, Linh tâm sự.

Thông thường, Linh sẽ lấy lý do còn bận học, chưa có công việc ổn định, muốn tập trung lo cho tương lai. Sau khi từ chối, cô tránh tiếp xúc với người đó để họ từ bỏ và tìm người phù hợp hơn.

Đức Tuấn: Mình còn trẻ, không nhất thiết phải lụy tình

Đức Tuấn (SN 1995, đang học ngành Kinh tế quản trị kinh doanh, ĐH Phương Đông) chia sẻ, khi không còn tình yêu, nói lời chia tay không phải chuyện dễ dàng, tuy nhiên không nên quá phũ phàng và phải nhẹ nhàng để đối phương hiểu.

Bạn trẻ làm gì khi chia tay, tỏ tình thất bại? - 4

Tuấn cho biết, thời điểm đó, đối phương có thể đau lòng hoặc không chịu hiểu nhưng vẫn phải dứt khoát vì không thể yêu một người khi không còn tình cảm. “Mình an ủi, kiên nhẫn chờ đợi người đó hiểu, dù sao cả hai cũng từng có thời gian bên nhau”, Tuấn tâm sự.

Theo quan điểm của Tuấn, bản thân còn trẻ, cơ hội tìm được người phù hợp nhất còn nhiều, không nhất thiết phải quá bi lụy. Với Tuấn, chỉ những người quá si tình, có suy nghĩ lệch lạc mới hành xử quá khích, gây tổn hại đến đối phương và cả bản thân.

Theo Tú Oanh

Tấm gương