Bạn trẻ lãi 1-1,5 triệu đồng/ngày nhờ khéo tay làm giỏ quà, tháp quà Tết

Lan Hương

(Dân trí) - Dịp cuối năm cũng là lúc thị trường quà Tết trở nên sôi động. Nhiều bạn trẻ có thể kiếm được vài triệu một ngày nhờ kinh doanh giỏ quà, tháp quà Tết.

Từ lâu, "biếu quà" nhân dịp năm mới đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam. Những giỏ quà Tết không chỉ thể hiện tấm lòng của người gửi dành cho người nhận mà chúng còn mang đến không khí của mùa xuân, của mùa lễ Tết cận kề.

Chính vì vậy, thị trường quà Tết dịp cuối năm cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết. Với nhiều bạn trẻ, đây chính là "cơ hội vàng" để kiếm tiền bằng việc kinh doanh những giỏ quà Tết tự làm.

Khéo tay kiếm ra tiền triệu mỗi ngày

Bạn Phạm Diễm Quỳnh (Hà Nội) - một sinh viên đại học đã "khởi nghiệp" thành công bằng việc bán tháp quà Tết chia sẻ rằng: "Ban đầu, mình cũng không nghĩ rằng sẽ kinh doanh mặt hàng này vì cho rằng nó không khả thi.

Tuy nhiên, sau một lần đi chọn quà Tết với mẹ, mình cảm thấy những giỏ quà Tết, tháp quà Tết ngoài tiệm khá đắt đỏ so với giá trị thực sự của nó và mình quyết định tự làm theo ảnh mẫu trên mạng.

Kết quả là việc trang trí tháp quà Tết đơn giản hơn mình nghĩ rất nhiều, giá thành để mua nguyên vật liệu cũng rất phải chăng".

Từ đó, bạn Quỳnh nảy ra ý tưởng kinh doanh mặt hàng tháp quà Tết. "Mình đã suy nghĩ rất kỹ về việc bán làm sao để có nhiều khách và tránh bị lỗ. Đầu tiên, mình sẽ làm khoảng 2-3 sản phẩm mẫu, chụp hình và đăng lên các hội nhóm và trang cá nhân trên Facebook.

Sau khi có người đặt hàng, mình sẽ gom khoảng năm đến mười đơn để làm một lần vì như thế sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian hơn so với làm từng đơn riêng lẻ. Một ngày, nếu làm "hết công suất" và có sự trợ giúp của mẹ, mình có thể làm được 10-15 tháp quà Tết", Quỳnh chia sẻ.

Bạn trẻ lãi 1-1,5 triệu đồng/ngày nhờ khéo tay làm giỏ quà, tháp quà Tết - 1
Bạn Quỳnh đang bận rộn với công việc trang trí tháp quà Tết (Ảnh: Lan Hương)

Ngoài ra, việc lựa chọn nguyên vật liệu để làm tháp quà Tết cũng rất quan trọng nếu muốn kinh doanh có lãi. Bạn Quỳnh cho biết: "Nguyên liệu chính của tháp quà Tết sẽ là các loại nước ngọt, bia và các loại bánh. Ngoài ra, mình cũng cần mua thêm đồ trang trí.

Để làm ra một tháp quà Tết thông thường, mình sẽ cần bỏ ra khoảng 80.000-100.000 đồng. Nếu đính kết và nguyên liệu đơn giản, mình sẽ bán một tháp quà Tết với giá khoảng 150.000-170.000 đồng.

Nếu công đoạn đính kết, trang trí đòi hỏi cầu kỳ hơn, tốn nhiều thời gian hơn thì mình có thể bán giá 200.000-250.000 đồng/tháp".

Như vậy, bạn Quỳnh có thể kiếm được từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng cho một sản phẩm tháp quà Tết. "Trung bình, mỗi ngày mình bán được khoảng 7-10 đơn và sẽ có lãi khoảng 1.000.000-1.500.000/ngày", bạn Quỳnh nói.

Theo bạn Quỳnh, việc khó nhất để kinh doanh tháp quà Tết đó là tìm kiếm khách hàng.

"Mình cảm thấy để bán được mặt hàng này, việc khó khăn nhất đó là làm sao để khách hàng biết đến mình và sản phẩm của mình. Mạng xã hội sẽ là công cụ tốt nhất để giúp quảng bá sản phẩm của mình.

Do đó, mình luôn tích cực đăng sản phẩm lên các hội nhóm trên Facebook, trang cá nhân và nhờ bạn bè, người thân chia sẻ", Quỳnh nói.

Bạn trẻ lãi 1-1,5 triệu đồng/ngày nhờ khéo tay làm giỏ quà, tháp quà Tết - 2

Những giờ quà Tết chờ đến tay khách hàng (Ảnh: Lan Hương).

Bỏ ra 4 tiếng một ngày có ngay thu nhập "khủng"

Chị Nguyễn Minh Hằng (26 tuổi, Hải Phòng) cũng đang kinh doanh giỏ quà Tết dịp cuối năm cho biết: "Mình làm việc ở văn phòng cả tháng cũng không bằng bán giỏ quà Tết 10 ngày cuối năm. Mình đã bán giỏ quà Tết được 2-3 năm nay rồi.

Thông thường, mình chỉ tận dụng khoảng 4 tiếng vào buổi tối để làm giỏ quà. Sau khi đi làm về và ăn uống, tắm rửa xong xuôi, gia đình mình sẽ cùng nhau làm các giỏ quà. Chỉ cần chịu khó làm thêm vài tiếng buổi tối mà có thể kiếm thêm vài triệu một ngày thì mình rất sẵn lòng.

Thực sự với mình, việc làm giỏ quà Tết còn mang lại rất nhiều niềm vui. Mình không chỉ được thỏa sức sáng tạo trong việc trang trí các giỏ quà mà còn có thời gian quây quần cùng gia đình. Từ khi mình kinh doanh mặt hàng này, các thành viên trong nhà cũng ở nhà buổi tối nhiều hơn để giúp mình".

Theo chị Hằng, mỗi năm giỏ quà Tết lại có mẫu mã, cách trang trí mới nên nếu muốn "giữ chân" khách hàng, người bán cũng cần bỏ công sức tìm tòi, học hỏi những mẫu giỏ quà mới nhất, được khách hàng ưa chuộng.

Bạn trẻ lãi 1-1,5 triệu đồng/ngày nhờ khéo tay làm giỏ quà, tháp quà Tết - 3
Một giỏ quà Tết với mẫu mã sang trọng được nhiều khách hàng ưa chuộng do chị Hằng làm (Ảnh: NVCC)

"Năm nay, thị trường giỏ quà Tết rất đa dạng và phong phú về mẫu mã, màu sắc và cách bày trí. Mình không chỉ cần học những cách trang trí được khách hàng ưa chuộng mà còn phải chú ý đến việc lựa chọn nguyên vật liệu. Các loại bánh kẹo, nước ngọt, rượu, bia đều phải là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng", chị Hằng chia sẻ.

Chị Hằng cũng chia sẻ rằng: "Nhờ việc không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như thay đổi mẫu mã sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng mà mình đã có một lượng lớn khách quen.

Khách hàng của mình hầu hết là do bạn bè, người thân giới thiệu. Sau đó, họ lại giới thiệu sản phẩm của mình cho những người mà họ quen biết. Có những vị khách thậm chí đã giới thiệu thêm cho mình 10-12 khách hàng.

Ngoài ra, mình cũng rất chăm rao bán các sản phẩm của mình trên trang Facebook cá nhân cũng như các hội nhóm trên Facebook.

Một mẹo khá hữu ích cho những bạn có ý định kinh doanh mặt hàng này đó là hãy chăm đăng đơn đặt hàng, feedback (phản hồi) của khách hàng lên Facebook. Điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy sản phẩm của bạn uy tín hơn".