Bạn trẻ Hà thành lan tỏa yêu thương trong ngày hội Ôm quốc tế

(Dân trí) - Ngày 19/7, gần 100 bạn trẻ tại Hà Nội đã tham gia ngày hội Ôm quốc tế.

Các bạn tình nguyện viên đã chia thành 4 đội, di chuyển đến các khu dân cư, mời tất cả mọi người thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp mà họ gặp cùng ôm nhau, đem yêu thương lan tỏa.

Các tình nguyện viên tự chuẩn bị cho mình những tấm biển mang thông điệp đầy màu sắc.

Các tình nguyện viên tự chuẩn bị cho mình những tấm biển mang thông điệp đầy màu sắc.

Ngày hội Ôm quốc tế - International Free Hugs Day là một hoạt động thường niên của tổ chức phi lợi nhuận Free Hugs Vietnam. Trải qua nhiều thay đổi và vượt qua nhiều định kiến, chiến dịch Free Hugs tại Việt Nam ngày càng phát triển về số lượng người tham gia và góp phần lan tỏa những thông điệp sống tích cực trong cộng đồng. Năm nay, thông điệp của ngày hội là “Mình ôm nhau đi!” – một câu đề nghị rất dễ thương và cuốn hút người nghe tham gia sẻ chia tình cảm.

Ngày hội này là dịp để mọi người rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện để kết nối mọi người gần nhau hơn. Đồng thời, thông qua ngày này, các bạn trẻ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung mong muốn giúp xã hội có cái nhìn thoáng hơn, cởi mở hơn về cách cư xử giữa con người với con người, qua đó giúp các bạn trẻ nhận thức, hiểu hơn về việc sẻ chia, lan rộng tình cảm trong cộng đồng.

Ngày hội Ôm diễn ra tại Hà Nội không chỉ có các bạn trẻ hưởng ứng, mà các bác cao tuổi cũng như người dân, người đi đường cũng rất phấn khởi khi được trao nhau những cái ôm ấm áp.
 
Trà My, một tình nguyện viên của Ngày hội Ôm chia sẻ: “Ban đầu mình rất ngại. Bản thân mình là tình nguyện viên mà còn cảm thấy gượng thì chắc chắn các cô chú, các anh chị khác sẽ cảm thấy thờ ơ và không đồng ý tham gia.
 
Nhưng rồi mình tự nhủ bản thân phải mạnh dạn lên, vì đây là một việc làm có ý nghĩa nên không có gì phải ngại ngùng cả. Cuối cùng mình đã lan tỏa thông điệp yêu thương đến rất nhiều người".

Thời tiết mát mẻ giúp những hoạt động của các tình nguyện viên ngày hội Ôm trở nên sôi nổi.

Thời tiết mát mẻ giúp những hoạt động của các tình nguyện viên ngày hội Ôm trở nên sôi nổi.

Các TNV chia thành 4 đội, di chuyển đến các khu dân cư, mời tất cả mọi người họ gặp cùng ôm nhau.

Các TNV chia thành 4 đội, di chuyển đến các khu dân cư, mời tất cả mọi người họ gặp cùng ôm nhau.

Cùng trao nhau những cái ôm thắm thiết tình bạn


Cùng trao nhau những cái ôm thắm thiết tình bạn

Cùng trao nhau những cái ôm thắm thiết tình bạn

Các cô bác lớn tuổi cũng hòa mình, trao cho các bạn TNV chiếc ôm ấm áp

Các cô bác lớn tuổi cũng hòa mình, trao cho các bạn TNV chiếc ôm ấm áp

Cùng gửi đến bà cụ bán rau, cô bán hoa quả rong cái ôm của sự sẻ chia

Cùng gửi đến bà cụ bán rau, cô bán hoa quả rong cái ôm của sự sẻ chia

Cùng gửi đến bà cụ bán rau, cô bán hoa quả rong cái ôm của sự sẻ chia


Cùng gửi đến bà cụ bán rau, cô bán hoa quả rong cái ôm của sự sẻ chia

Cùng gửi đến bà cụ bán rau, cô bán hoa quả rong cái ôm của sự sẻ chia


Cùng gửi đến bà cụ bán rau, cô bán hoa quả rong cái ôm của sự sẻ chia

Cùng nhau thả lên trời những trái bóng bay mang màu sắc chủ đạo của “free hugs”, với ý nghĩa mang thông điệp yêu thương lan tỏa khắp bầu trời.

Hồng Minh