Bạn trẻ Hà Nội thích thú ngắm robot tự ngồi dậy, nhảy múa

(Dân trí) - Ngày 9/4, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG HN) tổ chức ngày hội HUS Open Day 2017 nhằm mang đến cho các em học sinh những trải nghiệm thú vị, thiết thực nhất về khoa học cơ bản và khoa học tự nhiên.

Xem robot tự bật dậy, nhảy theo nhạc

“HUS Open Day” là hoạt động được trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức thường niên. Thông qua chương trình, các em có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn về các ngành khoa học yêu thích, đồng thời được trang bị những hiểu biết sâu sắc về vai trò quan trọng của các khối ngành khoa học cơ bản đối với sự phát triển của đất nước.

Đây là dịp để các giảng viên, các nhà khoa học của Trường giới thiệu với các em học sinh về Khoa học tự nhiên, Toán học, Tin học, Vật lý học, Hóa học, Sinh học... Các bạn học sinh bậc THPT tại Hà Nội được tham gia các “tour du lịch” trải nghiệm đời sống học tập của những “nhà khoa học tương lai”: được tận mắt quan sát một số thí nghiệm hóa học, sinh học, địa chất, vật lý; được trải nghiệm một số hoạt động nghiên cứu và học tập thường ngày của sinh viên tại ngôi trường giàu truyền thống này.


Một học sinh tiểu học hào hứng “nói chuyện” bằng tiếng Anh với robot NAO.

Một học sinh tiểu học hào hứng “nói chuyện” bằng tiếng Anh với robot NAO.

Đối với phần lớn "khách tham quan", đây là lần đầu tiên các em được tận mắt thấy những mẫu khoáng chất, hóa thạch cổ xưa; được giới thiệu về cấu tạo, chức năng, hoạt động của từng cỗ máy; được quan sát và tự tay thực hiện những thí nghiệm hóa học đơn giản…

Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu tới các em học sinh về hệ thống giáo dục STEM (Sciences, Technology, Engineering, Mathematics) - phương pháp giáo dục mới phá đi khoảng cách giữa hàn lâm và thực tiễn, nhằm thắp sáng đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Tại đây, các em học sinh được “giao lưu” với những chú robot thông minh với khả năng nghe, nói 22 ngôn ngữ, nhảy, múa võ, tự đứng dậy khi ngã...


Đây là robot thông minh với khả năng nghe, nói 22 ngôn ngữ, nhảy, múa võ, tự đứng dậy khi ngã. Hiện nay, NAO đang hiện diện rộng rãi tại Việt Nam với vai trò “trợ giảng” môn tiếng Anh dành cho trẻ em.

Đây là robot thông minh với khả năng nghe, nói 22 ngôn ngữ, nhảy, múa võ, tự đứng dậy khi ngã. Hiện nay, NAO đang hiện diện rộng rãi tại Việt Nam với vai trò “trợ giảng” môn tiếng Anh dành cho trẻ em.


Một “người anh em” của NAO cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học sinh đến Ngày hội thông tin.

Một “người anh em” của NAO cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học sinh đến Ngày hội thông tin.

Thông qua các “tour du lịch” này, các em học sinh đã được hòa mình vào cuộc sống sinh viên năng động, đầy ắp những điều bổ ích và lý thú.

Em Phạm Hà Anh lớp 11 trường Trần Phú, Hà Nội cho biết: “Em đã tham gia rất nhiều thí nghiệm. Em thấy các hoạt động trải nghiệm ở đây rất thú vị. Nó giúp em cảm thấy yêu các môn học tự nhiên hơn”.

Sau một ngày tham quan cơ sở vật chất, các phòng thí nghiệm, bảo tàng,… các em học sinh đã có trải nghiệm ấn tượng về trường, từ đó khơi gợi trong các em niềm đam mê khoa học, yêu thích các ngành Khoa học Tự nhiên, giúp định hướng rõ ràng hơn về tương lai và hình thành động lực để cố gắng hết mình trong kì thi tuyển sinh Đại học thời gian tới.


Sân trường ĐH Khoa học Tự nhiên trở nên nhộn nhịp bởi hàng trăm bạn học sinh đến tìm hiểu, trải nghiệm “một ngày làm sinh viên” của nhà trường

Sân trường ĐH Khoa học Tự nhiên trở nên nhộn nhịp bởi hàng trăm bạn học sinh đến tìm hiểu, trải nghiệm “một ngày làm sinh viên” của nhà trường


Lần đầu quan sát các phản ứng sinh học qua kính hiển vi

Lần đầu quan sát các phản ứng sinh học qua kính hiển vi


Tự tay thực hiện những phản ứng hóa học đơn giản như làm nước đổi màu, tạo khói lạnh từ nước đá khô.

Tự tay thực hiện những phản ứng hóa học đơn giản như làm nước đổi màu, tạo khói lạnh từ nước đá khô.


Các em cũng được giới thiệu về các cấu tạo, chức năng của các cỗ máy, thiết bị đặc trưng của các khoa, những thắc mắc, ý kiến của các em cũng được các thầy cô giải đáp ngay tại chỗ.

Các em cũng được giới thiệu về các cấu tạo, chức năng của các cỗ máy, thiết bị đặc trưng của các khoa, những thắc mắc, ý kiến của các em cũng được các thầy cô giải đáp ngay tại chỗ.

Hồng Minh