Bạn có phải là người ki bo?

Đang chạy thì xe xẹp bánh, bạn sẽ dắt vào cửa hàng hay cố đi về nhà nhờ ông anh đi sửa hoặc gọi điện xin “cứu viện”? Trả lời các câu trắc nghiệm sau để biết bạn có keo kiệt không nhé!

1. Bạn luôn có vài món đồ mà cả năm không đụng tới. Nhiều nhất là:

a. Quần áo.
b. Đồ trang sức.
c. Giày.

2. Khi dọn dẹp đồ cũ, bạn thường:

a. Gom tất, bán ve chai.
b. Xếp đại vào chỗ nào đó, gọn là được.
c. Món này giờ chưa xài nhưng để đó, biết đâu mai mốt cần.

3. Bạn có hay "phát minh" ra những sản phẩm mang đậm phong cách của mình từ những thứ bỏ đi?

a. Không, làm vậy tốn thời gian lắm. Ra ngoài mua cho tiện.
b. Tôi là chuyên gia biến cũ thành mới.
c. Thỉnh thoảng cũng thử làm vài món nhưng chả ra làm sao.

4. Quyển vở năm ngoái còn thừa giấy trắng. Bạn sẽ:

a. Thôi bỏ đi, thừa có bao nhiêu đâu.
b. Ngồi tỷ mẩn cắt phần giấy trắng thừa và đóng thành tập: “Tệ nhất cũng được quyển tập nháp đấy”.
c. Cắt phần dùng rồi ra, để phần trắng lại đó, hôm nào cần thì dùng.

5. Cả đám bạn rủ nhau đi ăn và báo trước ăn xong sẽ đóng góp. Bạn:

a. Thôi, hôm nay vui, tớ khao cả bọn nhé.
b. Bạn từ chối đi, dù trong ví đủ tiền trả.
c. Ăn xong “lỉnh” về trước.

6. Đang chạy, xe bị xẹp bánh, bạn:

a. Xuống xe và dắt nó đến tiệm.
b. Gọi điện về nhà, nhờ “cứu viện”.
c. Cố chạy một chút nữa, về nhà nhờ ông anh đi sửa, mặc cho cái xe cứ xóc loạn xị, ê cả mông.

ĐÁP ÁN:

Nếu bạn trả lời đa số là câu a: Bạn là người phóng khoáng, lạc quan và lúc nào cũng biết quẳng hết mọi phiền toái để người thoải mái. Nhờ vậy, bạn giải quyết vấn đề rất đơn giản và mau lẹ. Với bạn, cuộc sống là “thuận thiên”, nên thích gì bạn sẽ cố công làm được điều đó, bất chấp mọi lời can ngăn.

Tuy nhiên, cũng cần biết kiềm chế sở thích mua sắm bạn nhé. Cứ vung tay quá trán kiểu này thì cũng nguy hiểm đấy.

Nếu bạn trả lời đa số là câu b: Bạn tiết kiệm nhưng không ki bo vì có “lịch trình” chi tiêu hợp lí. Trong gia đình, bạn khá được cưng chiều. Bạn không quan tâm một cách quá mức đến mọi thứ, kể cả việc học, làm. Mẹ bạn sẽ không lo khi “giao ngân quỹ” chi tiêu gia đình cho bạn mỗi khi đi công tác. Nhưng đôi khi, vì tiếc tiền bạn lại bỏ mất cơ hội mua được một món đồ hợp ý. Tuy nhiên cảm xúc này không theo bạn quá lâu.

Nếu bạn trả lời đa số là câu c: Đích thị là một kẻ ki bo rồi. Người này có thể bỏ cả trăm nghìn để mua món mình thích nhưng tiếc hai nghìn đóng cứu trợ bão lụt. Bạn nên phân biệt rõ chữ tiết kiệm và keo kiệt, đừng “khư khư” quá thế, nếu không, sẽ chẳng ai dám làm bạn với bạn đâu. Một điểm dễ thấy là bạn sống ngăn nắp, kỷ luật và rất siêng năng. Bạn rất “ưa” suy nghĩ, chuyện bé như hạt gạo cũng có thể khiến bạn suy đi tính lại chuyện được mất. Thật ra, bạn nên để óc mình thảnh thơi hơn là lúc nào cũng nghĩ “mình làm việc đó thì được lợi bao nhiêu”.

Theo Mực Tím