Bà Trương Thị Mai: "Thanh niên là rường cột nước nhà, vận mệnh của dân tộc"

Doãn Công

(Dân trí) - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc.

Ngày 19/5, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội thảo "Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên".

Bà Trương Thị Mai: Thanh niên là rường cột nước nhà, vận mệnh của dân tộc - 1

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội thảo (Ảnh: H.P.).

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì và chỉ đạo hội thảo. Dự hội thảo có Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Tại hội thảo, lãnh đạo một số trường đại học ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho rằng, công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên thời gian qua được các trường chú trọng, góp phần tạo nguồn phát triển Đảng viên.

Tuy nhiên, phương thức đào tạo tín chỉ ảnh hưởng đến công tác Đoàn, sinh hoạt tập trung của sinh viên nên chưa kịp thời phát hiện nhân tố mới.

Bà Trương Thị Mai: Thanh niên là rường cột nước nhà, vận mệnh của dân tộc - 2

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định - Hồ Quốc Dũng - phát biểu tại hội thảo (Ảnh: H.P.).

Theo ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm phát triển Đảng viên, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những thanh niên, học sinh, sinh viên ưu tú.

Qua đó, tăng cường xây dựng đội ngũ Đảng viên trẻ về tuổi đời, có trình độ, trí tuệ, phẩm chất đạo đức tốt, góp phần tạo nguồn cán bộ kế cận bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

"Công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên có một ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, địa phương, trường học trong toàn hệ thống chính trị", ông Quang nói.

Bà Trương Thị Mai: Thanh niên là rường cột nước nhà, vận mệnh của dân tộc - 3

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng - nêu những bất cập trong công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên hiện nay (Ảnh: H.P.).

Phát biểu tại hội thảo, bà Trương Thị Mai cho biết, khu miền Trung - Tây Nguyên có tỷ lệ kết nạp Đảng viên là học sinh, sinh viên đứng đầu cả nước.

Theo bà Mai, nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên còn dồi dào cần được bồi dưỡng, tạo nguồn cho Đảng. Bà Mai đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp ủy các trường đại học, trường THPT ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cần chú trọng hơn nữa để tiếp tục giữ vững vai trò hàng đầu trong công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định rằng, thanh niên là rường cột nước nhà, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Bởi thanh niên là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số, tiếp cận khoa học, công nghệ trình độ cao.

Bà Trương Thị Mai: Thanh niên là rường cột nước nhà, vận mệnh của dân tộc - 4

Đại diện cho thanh niên một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực phát biểu (Ảnh: H.P.).

"Khoảng 5-10 năm nữa, lực lượng thanh niên sẽ chiếm lĩnh đỉnh cao của khoa học, công nghệ của đất nước, thế giới. Chỉ có thanh niên mới đảm nhiệm được những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Việc này chỉ lực lượng trẻ mới làm được chứ không phải người già hay trẻ em", bà Mai nhấn mạnh.

Bà Mai lưu ý, cần chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Làm sao để lớp trẻ vào Đảng càng sớm càng tốt thì con đường thanh niên đi với Đảng càng dài, càng vững bền.