“Ba không” trong cách tiêu tiền của giới trẻ

(Dân trí) - Kiếm tiền rất “xịn”- tiêu tiền cũng rất “chất”, quan niệm về tiền bạc của giới trẻ đã đổi khác so với thế hệ trước.

“Người lớn” đã không ít lần lên tiếng khi chứng kiến người trẻ chi mấy triệu đồng để mua một cây son, hay dồn hết tiền tiết kiệm vào những chuyến du lịch. Sinh ra và lớn lên trong thời kinh tế đất nước khó khăn, thế hệ trước thường có xu hướng “tiết kiệm quá mức ”. Vì vậy, khi nhìn vào cách chi tiêu của giới trẻ, không ít người đánh giá, giới trẻ bây giờ không biết tích góp. Nhưng người trẻ lại cho rằng, họ không hoang phí mà chẳng qua là cách chi tiêu của họ khác với ông bà, bố mẹ. Với họ, ngày nay, người tiêu tiền thông minh phải nằm trong nhóm ba không này.

Không “nhịn” chi tiêu khi mình thích

Làm hết sức chơi hết mình, giới trẻ tin rằng họ xứng đáng được tưởng thưởng sau những ngày lao động vất vả. Đó cũng là cách tái tạo sức lao động và tăng động lực kiếm tiền. Họ không ngại chọn một công việc áp lực để có thu nhập cao; những ưu tiên chi tiêu hàng đầu cũng không còn là đất đai, nhà cửa. Họ không chú trọng vào sở hữu vật chất, mà là những trải nghiệm tinh thần, cuộc sống thoải mái, đặc biệt là du lịch khám phá.

“Ba không” trong cách tiêu tiền của giới trẻ - 1

Tự tin vào khả năng kiếm tiền và có nhiều nhu cầu chi tiêu nhưng không vì thế mà người trẻ mua sắm bất chấp giá cả. Họ sẵn sàng trả số tiền lớn cho một món đồ vì thấy đúng nhu cầu của mình, vì thấy giá trị món hàng xứng với số tiền bỏ ra; nhưng cũng đừng quá ngạc nhiên nếu bỗng dưng thấy họ trở nên “keo” một cách bất ngờ. Người trẻ không dễ chi tiêu cho những món hàng mà họ cho rằng không xứng đáng, dù so với thu nhập hằng tháng, mức giá này không đáng là bao. Nói cách khác, với họ, tiêu tiền thông minh là biết trân trọng những đồng tiền mình kiếm được và chi trả, sử dụng đúng giá trị của món hàng. 

Không nhập nhằng tiền bạc

Người trẻ kêu gọi góp tiền, share tiền trong các lần tụ tập, mà không hề sợ “mất lòng” giống như ông bà, bố mẹ. Dù đi làm hay còn đi học thì với họ, “tiền bạc phân minh” là công thức để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Ngay cả trong tình yêu, người trẻ cũng quan niệm, không quá chi li nhưng cũng nên sòng phẳng tiền bạc. Mâu thuẫn tiền bạc dễ sinh ra những căng thẳng cho một mối quan hệ. Vì vậy, để tránh đổ vỡ, tránh làm khó nhau, mỗi người nên tự lập tài chính.

“Ba không” trong cách tiêu tiền của giới trẻ - 2

Không dùng tiền mặt

Công nghệ phát triển, gia tài của người trẻ thu bé lại trong trong chiếc smartphone hay chiếc thẻ ATM. Hầu hết các hoá đơn thanh toán, từ mua sắm quần áo, vé xem phim, ăn uống, tiền điện nước, học phí… đều được người trẻ chuyển khoản qua các ứng dụng thanh toán trên điện thoại hoặc cà thẻ ATM. Xu hướng thanh toán phi tiền mặt của giới trẻ trong nước càng bùng nổ khi giờ đây, sở hữu một chiếc thẻ ATM của ngân hàng nội địa là điều vô cùng dễ dàng. Có mạng lưới gần 50 ngân hàng thành viên, NAPAS (Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam) đã tạo ra một hạ tầng thanh toán chuyển mạch chung. Qua đó, người dùng có thể cà thẻ ATM của bất kỳ ngân hàng nào thuộc NAPAS để trả tiền qua máy POS trên toàn quốc.

“Ba không” trong cách tiêu tiền của giới trẻ - 3

Với người trẻ hiện đại, năng động, thẻ ATM nội địa dần trở thành vật bất ly thân. Họ không muốn rơi vào tình cảnh ví hết tiền còn máy ATM báo hỏng; hay shipper không đủ tiền thừa trả lại, người nhận phải vất vả đi đổi tiền hoặc chấp nhận mất thêm một khoản boa bất đắc dĩ. Chưa kể, nhiều sản phẩm thời trang, giải trí… có mức giá ưu đãi cho hoá đơn thanh toán bằng thẻ NAPAS. Những người trẻ thích đi du lịch cũng truyền tai nhau về thẻ NAPAS như một bí kíp săn được vé máy bay giá rẻ. Hàng loạt vé nội địa và quốc tế có giá 0 đồng đến ưu đãi 50% của hai hãng bay VietjetAir và Vietnam Airlines liên tục được tung ra từ đầu năm đến nay. Hiện Vietnam Airlines đã làm nóng mùa hè năm nay với các chương trình khuyến mãi chào hè, đầu tháng giá tốt, thứ 5 rực rỡ. Khách hàng đặt mua vé online tại trang web của hãng và thanh toán ngay bằng thẻ NAPAS sẽ có cơ hội săn được vé giảm giá 50%. Trước đó, VietjetAir cũng đã gây sốt khi tung ra vé 0 đồng cho các chuyến bay khứ hồi TPHCM/Phú Quốc – HongKong.