Nghệ An:

Anh cán bộ đoàn “giàu có” giải thưởng

(Dân trí) - Vui vẻ, nhiệt tình và thân thiện là ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được ở anh Nguyễn Đình Hiền, hiện là Bí thư Đoàn xã- Chủ tịch Hội LHTN xã Đồng Hợp huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Ở tuổi 38, anh đảm đương các chức danh chủ chốt "phù hợp" với việc ở các xã vùng núi cao thì không có gì là lạ. Nhưng với vị "thủ lĩnh" đoàn ở cái tuổi "chơi vơi" này cũng không phải là điều mà hẳn ai cũng đảm đương được.

"Lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn lắm, khi mà đáng lẽ ra mình phải được bố trí ở vị trí công tác khác ấy thế mà cái "duyên" cán bộ đoàn đã đeo bám với mình đã gần 2 thập kỷ nay. Vì ở vùng mình cán bộ thiếu lắm, có lúc cán bộ đầu ngành mà xấp xỉ 60 tuổi, huống gì là cán bộ Đoàn như mình"- anh Hiền tâm sự.
 
Anh cán bộ đoàn “giàu có” giải thưởng - 1
Nguyễn Đình Hiền và bộ sưu tập giải thượng được các cấp ngành tặng,
anh là một người năng nổ trong hoạt động xã hội, được nhiều người mến thương...

Bắt đầu từ hoạt động Đoàn, từng có trên 10 năm là Bí thư chi đoàn xóm, Nguyễn Đình Hiền đã rất gương mẫu, năng nổ trong hoạt động Đoàn. Đặc biệt, là gương mẫu thực hiện và vận động thanh niên trong bản xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, không phá rừng, gây gỗ, đánh đập lẫn nhau, hoặc "dính" vào các tệ nạn xã hội.... Ban đầu khi trao đổi, nhiều bạn trẻ không nghe, nhưng sau khi được Hiền kiên trì thuyết phục, phân tích cái lợi cái hại đối với cuộc sống bản thân và dân bản, thanh niên trong bản dần dần đã nghe và làm theo.

"Có công mài sắt có ngày nên kim. Thế việc mình đã thành công cơ bản", anh Hiền tâm sự.

Được anh em tín nhiệm, lần lượt giữ chức Bí thư chi đoàn, ủy viên chi ủy xóm, BCH Đoàn xã rồi "nhảy vọt" lên chức Phó Bí thư Đoàn xã Đồng Hợp năm 2003. Và cũng chỉ mất một năm sau, Hiền được bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã, UV BCH Đảng ủy xã.

"Ban đầu cũng khó lắm, trong người lúc nào cũng trăn trở là mình làm cán bộ nói làm sao đây cho đoàn viên thanh niên nghe cũng đã khó, chứ chưa nói đến bà con dân bản, những bậc cha, anh chú của mình, nhưng đã ôm cái nghiệp vào thân thì mình cũng phải cố hết sức để phục vụ mọi người và cũng được mọi người động viên, giúp đỡ nên cũng đỡ lo", anh nói.

Mày mò, học hỏi, anh Hiền cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn xã đã kiện toàn đội ngũ Ban chấp hành, Bí thư các chi đoàn ở 15 khu dân cư. Triển khai đầy đủ các phong trào, các chiến dịch lớn do Đoàn các cấp, đặc biệt là trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được huyện Quỳ Hợp và tỉnh đánh giá cao...

Cũng chính vì sự góp sức của nhiều người mà trong đó có anh Hiền, xã Đồng Hợp được công nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” từ một xã khó khăn với các tệ nạn xã hội đã được đẩy lùi. Lúc trước tỷ lệ gia đình văn hoá chỉ đếm trên trên đầu ngón tay, nhưng sau khi cả một hệ thống chính trị ở cơ sở vào cuộc, cùng sự quyết tâm của toàn dân, đến năm 2007 xã vinh dự được công nhận xã văn hóa tiêu biểu của huyện.  
 
Hàng chục giấy khen, bằng khen của các cấp bộ Đoàn, Huy chương do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận Hội Đồng Đội giỏi do Sở GD-ĐT và Tỉnh đoàn trao tặng đó là những thành tích mà Nguyễn Đình Hiền có được sau những năm tháng gắn bó với "cán bộ phong trào".

Không những hoàn thành công việc chuyên môn của mình, Nguyễn Đình Hiền cũng đã có những "hiến kế, hiến công", phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành… Trong việc xây dựng quy chế, lề lối làm việc đối với cán bộ, công chức xã trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Đến nay anh không nhớ rõ đã bao lần tham gia các bài dự thi và cũng không hình dung nổi đã bao lần đứng trên bục vinh quang để nhận các giải thưởng của các cấp vào các ngày lễ lớn của dân tộc, ở địa phương. Anh Hiền cũng từng đạt giải Nhì cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy huyện Quỳ Hợp.

Anh Hiền tâm sự: “Mình là cán bộ đoàn nên phải gương mẫu trong mọi phong trào. Khi cấp trên triển khai nội dung hoạt động gì mình cũng phải là người tiên phong, có như thế đoàn viên thanh niên mới nghe theo mình chứ. Hơn nữa thông qua các cuộc thi, đó là phương tiện quan trọng để làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người...".
 

Nguyễn Đình Hiền còn vượt qua 58.000 bài dự thi để giành giải Nhất thi tìm hiểu “Luật Vay vốn sản xuất kinh doanh” cấp tỉnh; giải Nhất cuộc thi viết cấp huyện "75 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi "Vì hạnh phúc của bạn"; giải Nhất thi tìm hiểu Luật Thanh niên”, giải Nhì Luật Cư trú cấp huyện; giải Nhất thi Tìm hiểu Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX và Tỉnh đoàn lần thứ XV...

 

Vinh dự nhất đối với Nguyễn Đình Hiền, tại đợt phát động Cuộc thi Tìm hiểu nhân Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-2009) của LĐLĐ huyện Quỳ Hợp, Nguyễn Đình Hiền với bài dự thi dài 84 trang trong đó gần 50 trang viết tay cùng hàng trăm tư liệu, ảnh quý giá, phần liên hệ sinh động và ý nghĩa anh đã vượt qua hàng ngàn bài dự thi trên toàn huyện để giành giải Nhất.

 
 
Trịnh - Duy