900 sinh viên xếp chữ "Tự hào biển đảo Việt Nam" trên đảo Phú Quốc

(Dân trí) - Dòng chữ "Tự hào biển đảo Việt Nam" rực rỡ sắc đỏ trên đảo Phú Quốc như lời tuyên bố về lòng yêu nước nồng nàn của thế hệ trẻ.

900 sinh viên ưu tú ở mọi miền Tổ quốc đã cảm nhận sâu sắc tình yêu quê hương, biển đảo với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi tham gia vào các hoạt động ý nghĩa trên đảo Phú Quốc và Thổ Chu (Kiên Giang) trong chương trình Sinh viên với biển đảo tổ quốc năm 2014.
Các bạn trẻ tham gia chương trình đã cùng nhau xếp chữ "Tự hào biển đảo Việt Nam" trên huyện đảo Phú Quốc. Dòng chữ ngay ngắn, rực rỡ sắc đỏ trên đảo Phú Quốc như lời tuyên bố về lòng yêu nước nồng nàn của thế hệ trẻ.

900 sinh viên ưu tú ra thăm đảo Phú Quốc và xếp chữ Tự hào biển đảo Việt Nam


900 sinh viên ưu tú ra thăm đảo Phú Quốc và xếp chữ Tự hào biển đảo Việt Nam


900 sinh viên ưu tú ra thăm đảo Phú Quốc và xếp chữ Tự hào biển đảo Việt Nam

900 sinh viên ưu tú ra thăm đảo Phú Quốc và xếp chữ "Tự hào biển đảo Việt Nam"

Qua 3 ngày tham gia chương trình, 900 sinh viên ưu tú từ mọi miền đất nước đã “cùng ăn, cùng ở” với các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4 và bà con ngư dân trên huyện đảo Phú Quốc.

Chuyến hành trình của các bạn sinh viên vừa kết thúc.  Sau chuyến đi, nhiều chia sẻ rằng khi đặt chân trên đảo Phú Quốc, được tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như thăm,  tặng quà bà con ngư dân, trao học bổng cho học sinh nghèo, lắng nghe các câu chuyện cảm động về sự hy sinh giữ gìn biển đảo của các cựu chiến binh, xây dựng cột cờ Tổ quốc…, các bạn cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu quê hương đất nước, vấn đề chủ quyền biển đảo.

Ngay trước khi rời đảo trở về với mái trường, các bạn sinh viên cùng nguyện trở thành những tấm gương cho bạn trẻ, gia đình, người thân thông qua các hành động tích cực, đúng đắn trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

M.C
Ảnh: BTC