700 cán bộ Đoàn là ứng viên đại biểu Quốc hội tham gia tập huấn

(Dân trí) - Hơn 700 cán bộ Đoàn chủ chốt là ứng viên ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp được tập huấn về xây dựng hình ảnh trước công chúng, kỹ năng trình bày trước công chúng và tiếp xúc báo chí; kỹ năng lắng nghe, đối thoại và thuyết phục cử tri...

Chiều 4/5, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt là ứng viên đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự có mặt của hơn 700 cán bộ đoàn chủ chốt là ứng viên ĐB Quốc hội và HĐND các cấp của TP Hà Nội.

Chương trình được tổ chức theo Kế hoạch số 177 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử cho các ứng viên ĐB Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 hiện đang là cán bộ Đoàn chủ chốt của TP Hà Nội.

Tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt là ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
Tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt là ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021

Theo ông Nguyễn Chí Dũng nguyên lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử: “Đợt tập huấn này giúp các ứng viên trẻ có một tâm thế chuẩn bị về nội dung, đặc biệt về tìm hiểu nguyện vọng của cử tri tại đơn vị bầu cử.

Trước tiên, các ứng viên trẻ phải biết cách làm cho cử tri biết đến họ. Các buổi tiếp xúc cử tri chỉ là một phần, điều này buộc các ứng viên trẻ phải gặp gỡ cử tri tại địa điểm bầu cử. Những ứng viên trẻ sẽ gặp bỡ ngỡ ban đầu nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, qua đó đề cập đến những vấn đề giới trẻ quan tâm, như vậy các đại biểu trẻ chắc chắn sẽ có tiếng nói trong Quốc hội cũng như HĐND”.

Tại buổi tập huấn, hơn 700 cán bộ đoàn chủ chốt là ứng viên ĐB Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được nghe giới thiệu Tổng quan về Quốc hội, chính quyền địa phương và bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND; Về xây dựng hình ảnh trước công chúng, kỹ năng trình bày trước công chúng và tiếp xúc báo chí; kỹ năng lắng nghe, đối thoại và thuyết phục cử tri. Đồng thời nghe về xây dựng và chương trình hành động, vận động bầu cử; thực hiện vai trò người ĐB Nhân dân…

Sau khi tham dự Hội nghị tập huấn, Bí thư huyện đoàn Mỹ Đức Nguyễn Trang Thu, ứng viên ĐB HĐND cấp huyện chia sẻ: "Chương trình tập huấn với mục đích giúp các ứng viên nắm được kỹ năng, nhiệm vụ liên quan tới hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, là hoạt động thiết thực đối với các ứng viên.

Nếu trúng cử vào vị trí ĐB HĐND cấp huyện, tôi sẽ xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, tham mưu, đề xuất đường hướng, qua đó tạo cơ chế trong các cơ quan ngành dọc như Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển nông thôn, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn, giải quyết việc làm...".

Anh Dương Phú Hưng - ứng viên HĐND xã Kim Sơn cho biết: "Thanh niên nói chung và cán bộ đoàn nói riêng mong muốn và kỳ vọng tiếng nói của Đoàn sẽ đến với các cấp chính quyền, hệ thống chính trị. Đồng thời các ứng viên trẻ có thể nắm bắt các chủ trương, chính sách một cách đầy đủ, thông qua đó triển khai các hoạt động đoàn hiệu quả hơn".

M.C