60.000 cây xanh được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh

(Dân trí) - Ngày 25/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018.

“Tết trồng cây” từ lâu đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón Xuân. Từ các tỉnh, thành phố cho tới các địa phương vùng sâu, vùng xa, phong trào Tết trồng cây đã được nhân dân tích cực thực hiện theo lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu.

Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Mậu Tuất 2018.
Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018.

Hưởng ứng phong trào "Mùa Xuân là Tết trồng cây" do Bác Hồ phát động; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018. Lễ phát động diễn ra từ 8h00 ngày 25/02/2018 (tức ngày 10 tháng Giêng, năm Mậu Tuất) tại Lăng Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình do công ty CP ĐT Xứ Đoài Mây Trắng tài trợ.

Dự và chỉ đạo tại lễ phát động có đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà , Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Thường trực Trung ương Hội NDVN; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân và Sở Tài nguyên & Môi trường của 14 tỉnh, thành phố lân cận cùng hơn 1.500 hội viên, nông dân và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, nhân dịp đầu Xuân năm mới Mậu Tuất 2018, hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018), 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường vận động toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng và thực hiện thật tốt phong trào trồng cây gây rừng.

Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Bắc Ninh nói riêng và giai cấp nông dân Việt Nam nói chung trồng ít nhất một cây xanh. Trong đó nông dân tỉnh Bắc Ninh trồng 60 ngàn cây xanh trong dịp này. Trồng một cây xanh cho hôm nay cũng là trồng một cây xanh cho thế hệ mai sau. Trồng thêm được nhiều cây xanh, bảo vệ, chăm sóc cây tốt là góp phần quan trọng vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi sinh, bảo vệ môi trường để đất nước ta phát hài hòa, bền vững.

Ông Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm.
Ông Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thành viên thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng càng nhiều càng tốt, trồng bất cứ nơi nào có thể trồng được, mỗi người trồng thêm một cây thì cả nước có hàng chục triệu cây. Chúng ta phải trồng thật nhiều để nâng độ che phủ, để bảo vệ môi trường đồng thời đó cũng là một nguồn lợi kinh tế, xã hội rất quan trọng. Tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ cùng tham gia tết trồng cây.

Đồng hành cùng sự kiện có ý nghĩa này là Công ty CP Đầu tư Xứ Đoài Mây Trắng, Tên công ty được lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học "Xứ Đoài mây trắng", một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Sơn Đỗng do NXB Hội Nhà văn phát hành. Như Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã viết trong lời tựa cuốn sách: “Xứ Đoài Mây Trắng phản ánh rất đậm nét bức tranh sinh động về con người - cảnh vật - mối quan hệ xóm làng những năm đầu thế kỷ 20, người nông dân Việt Nam bị hai tầng áp bức bóc lột là thực dân và phong kiến. Nông dân Việt Nam bất khuất kiên cường, anh dũng đứng lên chống lại kẻ thù, nhất là từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, họ càng đoàn kết, gắn bó cùng nhau vùng lên đấu tranh mạnh mẽ, họ là chủ lực quân của cách mạng, với lòng tự hào dân tộc, yêu thương đùm bọc lẫn nhau tạo thành sức mạnh chiến thắng quân thù.

60.000 cây xanh được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh - 3

Những cái cây xnah tươi được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây
Những cái cây xnah tươi được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây

"Xứ Đoài Mây Trắng" là một tác phẩm rất hay nói về người nông dân Việt Nam trước kia về lòng yêu nước và dựng nước - người nông dân hiện nay đang tiếp bước con đường cách mạng, họ rất tự hào về giai cấp mình, họ biết ơn sự đấu tranh quên mình của bao người con nông dân đã hiến dâng cho Tổ quốc, cho đất nước nở hoa, kết trái, độc lập - tự do hạnh phúc muôn nhà”.

Bà Nguyễn Thị Kim Đức – Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư Xứ Đoài Mây Trắng chia sẻ “Thông qua chương trình công ty CP ĐT Xứ Đoài Mây Trắng mong muốn môi trường sẽ được cải thiện, giảm thiểu thiên tai, bão lũ và hiệu ứng nhà kính. Đồng thời, công ty cũng hướng tới quảng bá, và phổ cập tiểu thuyết “Xứ Đoài Mây Trắng” tới bạn đọc và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của quê hướng Xứ Đoài”.

Tiểu thuyết Xứ Đoài Mây Trắng
Tiểu thuyết "Xứ Đoài Mây Trắng"

Nhân dịp này, công ty đã gửi tặng 1000 cuốn tiểu thuyết này cho thanh niên và nhân dân 2 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh. Trước đó, 1000 cuốn đã được công ty gửi tặng nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội. Và tham gia hỗ trợ, đồng hành tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ II, năm 2018; đồng thời trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

60.000 cây xanh được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh - 6

60.000 cây xanh được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh - 7

60.000 cây xanh được trồng sau lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh - 8

M.C