3.000 bạn trẻ cả nước tham gia “Hành trình thanh niên khởi nghiệp năm 2019”

(Dân trí) - Chiều 6/11, tại cột cờ Lũng Pô, xã A Mú Sung (Bát Xát, Lào Cai), Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) tổ chức Lễ tổng kết Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019”.

Thực hiện đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2019, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) triển khai kế hoạch tổ chức Hành trình Thanh niên Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019, chủ đề Du lịch với tên gọi “Why Vietnam?”.

3.000 bạn trẻ cả nước tham gia “Hành trình thanh niên khởi nghiệp năm 2019” - 1
Lễ tổng kết dưới chân cột cờ Lũng Pô

Sau gần một tháng triển khai (từ ngày 10/10 - 6/11/2019), Hành trình “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019” đã thu hút sự tham gia của hơn 150 thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu toàn quốc, đi qua 9 tỉnh/thành phố là An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Đăk Lăk, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Yên Bái và Lào Cai.

Kết thúc hành trình, công bố tại lễ tổng kết, ban tổ chức cho biết đã có 3.000 thanh niên trực tiếp tham gia Hành trình, 5 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội, gần 100 giải pháp về du lịch được đưa ra có khả năng áp dụng vào thực tiễn và có thể tham gia vào sàn giao dịch các ý tưởng khởi nghiệp, 10 công ty du lịch được hình thành, 5 dự án start up kết nối thành công với nhà đầu tư địa phương...

3.000 bạn trẻ cả nước tham gia “Hành trình thanh niên khởi nghiệp năm 2019” - 2
Các đại biểu tại lễ tổng kết

Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019 nhằm tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tạo môi trường giúp thanh niên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3.000 bạn trẻ cả nước tham gia “Hành trình thanh niên khởi nghiệp năm 2019” - 3

“Hành trình thanh niên khởi nghiệp năm 2019” đã kết thúc tốt đẹp tại điểm cuối Lào Cai

Qua đó, hoạt động phát huy vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, chủ động tham gia xây dựng du lịch vùng theo hướng đặc sắc, phát triển hiệu quả, bền vững; hình thành năng lực quảng bá du lịch của người dân địa phương, đặc biệt là của đoàn viên, thanh niên, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Kim Bảo Ngân