1.700 học sinh tiểu học xếp hình Tổ quốc, phản đối Trung Quốc gây hấn

(Dân trí) - Phong trào học sinh cả nước xếp hình bản đồ đất nước thể thể hiện tinh thần dân tộc và phản đối Trung Quốc đặt dàn khoan trong vùng biển Việt Nam đang ngày càng lên cao.

Hôm nay 19/5, 1.700 học sinh và hơn 30 cán bộ - giáo viên trường Tiểu học Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã có một lễ chào cờ đặc biệt nhân “Kỉ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

1.700 học sinh trường Tiểu học Mai Động, Hà Nội xếp hình bản đồ Tổ quốc 


1.700 học sinh trường Tiểu học Mai Động, Hà Nội xếp hình bản đồ Tổ quốc 

1.700 học sinh trường Tiểu học Mai Động, Hà Nội xếp hình bản đồ Tổ quốc 
thể hiện tinh thần dân tộc và phản đối Trung Quốc gây hấn

Tại buổi lễ, toàn trường đã cùng hát vang bài Quốc ca hào hùng thể hiện tình yêu dân tộc, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đồng thời, nhà trường và toàn thể học sinh cũng nêu rõ quan điểm phản đối việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam.
 
Qua hoạt động xếp hình bản đồ Tổ quốc, tập thể trường Tiểu học Mai Động hi vọng sẽ góp tiếng nói và tiếp sức cho phong trào học sinh, sinh viên cả nước hướng về biển Đông.

Cũng trong thời gian này, hàng loạt các trường phổ thông, đại học, cao đẳng trên cả nước đã tổ chức những buổi xếp hình bản đồ Tổ quốc, mít tinh, sinh hoạt chính trị... để thể hiện tinh thần yêu nước, phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông.

Mai Châm