Nhân tài Đất Việt

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 chính thức được phát động tại Pháp

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019 chính thức được phát động tại Pháp

Trong khuôn khổ Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng vừa diễn ra tại Paris, Pháp, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn chính thức phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2019. Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, báo điện tử Dân trí phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đồng tổ chức thực hiện…
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn mở rộng cơ hội với mọi đối tượng trong xã hội

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn mở rộng cơ hội với mọi đối tượng trong xã hội

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 đã chính thức khép lại bằng đêm trao giải, tôn vinh các sản phẩm xuất sắc nhất trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược và Môi trường. Có thể thấy, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt luôn luôn mở rộng cơ hội với mọi đối tượng trong xã hội...
Ông giáo dành cả đời làm bếp nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Ông giáo dành cả đời làm bếp nhận Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Xuất phát từ sự lo sợ vấn nạn tàn phá rừng bừa bãi và tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ở vùng núi tỉnh Phú Thọ, ông giáo Lê Hồng đã dành hơn 30 năm để sáng chế, phát triển và sản xuất bếp siêu tiết kiệm TK90 với ưu điểm vượt trội, tiết kiệm được 70% chất đốt và giảm thiểu được 50% thời gian đun nấu.
Giải Ba Nhân tài Đất Việt 2018: “Tự hào là nền tảng kết hợp công nghệ và đồ chơi đầu tiên ở châu Á”

Giải Ba Nhân tài Đất Việt 2018: “Tự hào là nền tảng kết hợp công nghệ và đồ chơi đầu tiên ở châu Á”

Vượt qua 318 đối thủ nặng ký, bộ sản phẩm đồ chơi thông minh giúp trẻ em từ 4-15 tuổi vừa chơi vừa học có kết nối smartphone mang tên Magic Book đã xuất sắc lọt vòng chung kết và nhận giải Ba giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018. Đây là nền tảng kết hợp công nghệ với đồ chơi đầu tiên, duy nhất tại thị trường Việt Nam, Châu Á.
Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại “made in Việt Nam” đầu tiên của Giáo sư 81 tuổi

Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại “made in Việt Nam” đầu tiên của Giáo sư 81 tuổi

"Lò đốt chất thải công nghiệp nguy hại" là kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học công nghệ do Bộ KH-CN&MT giao cho GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng chủ trì, 2 cán bộ khoa học tham gia chính là PGS.TS Vũ Công Hòe và PGS.TS Nguyễn Bá Toại. Đề tài được thực hiện trong 2 năm 2003 - 2004, với tổng kinh phí là 700 triệu đồng.
Giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2018: Sẽ chiếm lĩnh thị trường Voice Video còn rất mới tại Việt Nam!

Giải Nhì Nhân tài Đất Việt 2018: Sẽ chiếm lĩnh thị trường Voice Video còn rất mới tại Việt Nam!

Mặc dù mới ra mắt từ tháng 4/2018 nhưng Stringee đã được đón nhận rất tích cực từ thị trường với hơn 100 doanh nghiệp tích hợp dịch vụ, trong đó có các công ty, tập đoàn lớn như: VOV, Vietinbank, NextTech, VNDirect… Lần đầu tiên tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018, Stringee đã mang về cho mình giải Nhì thuộc lĩnh vực CNTT Khởi nghiệp và nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng Ban giám khảo. Với Stringee, Nhân tài Đất Việt chính là “sân chơi”vô cùng lý tưởng cho những sản phẩm startup lớn mạnh và chiếm được lòng tin của khách hàng.