Quảng Nam:

Xử phạt công ty khai thác trái phép nhựa thông ở rừng phòng hộ Phú Ninh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc “Lâm tặc “oanh tạc” nhiều khu rừng phòng hộ” ở Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh đã quyết định xử phạt 50 triệu đồng Công ty TNHH MTV Tiến Thiên Tân và tịch thu hơn 3 tấn nhựa thông.

Ngày 30/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch tỉnh – ông Lê Trí Thanh – đã ký quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Tiến Thiên Tân (địa chỉ tại thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam do ông Trần Tiến làm Giám đốc) với số tiền như trên và tịch thu sung quỹ nhà nước 3.011,2 kg nhựa thông.

Rừng thông ở khu vực hồ Phú Ninh bị tàn phá
Rừng thông ở khu vực hồ Phú Ninh bị tàn phá

 

Như Dân trí đã phản ánh, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ khai thác nhựa thông, phá rừng chiếm đất trồng cây keo và khai thác vàng trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ Phú Ninh (Quảng Nam).

Trong đó, Công ty Tiến Thiên Tân khai thác nhựa thông tại khoảnh 5, tiểu khu 592 (xã Tam Xuân 2) và khoảnh 1, tiểu khu 599 (xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành) sai quy trình, không đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Các vụ việc phá rừng liên quan khác hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tấn Hàng (SN 1965, trú tại tổ 14, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) đã có đã có hành vi vi phạm hành chính mua, bán lâm sản trái với các quy định của Nhà nước.

Ngoài quyết định xử phạt bằng tiền mặt, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã tịch thu tang vật vi phạm hành chính là 40 hộp gỗ xẻ, chủng loại giỗi, xoan đào; nhóm III, VI với khối lượng 5,946 m3.

Công Bính