Quảng Bình:

Tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển quý hiếm

(Dân trí) - Sau khi được tuyên truyền, vận động từ cơ quan chức năng, anh Doanh đã tự nguyện mang cá thể rùa quý hiếm mà anh bắt được trước đó đến Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 1/12, trong lúc đánh bắt thủy hải sản tại bờ biển xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), anh Trương Văn Doanh trú tại xã Hải Ninh đã bắt được một con rùa biển quý hiếm có tên khoa học là Caretta caretta, thuộc họ Vích (Cheloniidae) và nặng hơn 25 kg.

Sau đó, anh đưa cá thể rùa quý hiếm về phường Đồng Phú, TP Đồng Hới (Quảng Bình) để nuôi giữ và đang có dự định đem bán.

Cá thể rùa biển quý hiếm ngay sau đó đã được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh minh họa)
Cá thể rùa biển quý hiếm ngay sau đó đã được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, sau khi được các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, anh Doanh đã tự nguyện mang cá thể rùa mình bắt được tới Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình để phối hợp cơ quan chức năng và tiến hành thả về biển cá thể rùa biển quý hiếm.

Được biết, đây là loài thủy sản quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển. Đồng thời, cấm mọi hoạt động khai thác, mua bán, nuôi giữ và chế biến.

Văn Lịnh