TPHCM: Trồng hàng trăm cây xanh ở khu vực nhà ga metro

(Dân trí) - Ngày 10/6, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã tổ chức trồng 160 cây xanh tại khu vực công viên cầu Sài Gòn (quận 2) nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Dự kiến trong năm 2017, TPHCM sẽ trồng 7.000 cây xanh để góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững.

TPHCM: Trồng hàng trăm cây xanh ở khu vực nhà ga metro - 1

Nhiều cây xanh được mang về trồng từ các khu vực xây dựng công trình giao thông

Ông Trần Quang Lâm – Phó Giám đốc Sở GTVT TP – cho biết khu vực chân cầu Sài Gòn 2 trước đây không đảm bảo mỹ quan vì trũng thấp, mọc nhiều cỏ dại, phát sinh ruồi muỗi. Sau đó, tận dụng nguồn đất từ dự án mở rộng xa lộ Hà Nội, cơ quan chức năng đã san lấp mặt bằng để tạo sự thông thoáng, khô ráo.

160 cây xanh sẽ được trồng ở công viên cầu Sài Gòn 2
160 cây xanh sẽ được trồng ở công viên cầu Sài Gòn 2

Sở GTVT TP phối hợp cùng UBND quận 2 trồng 160 cây xanh tại khu vực như me tây, lộc vừng, giáng hương, sa lao, lim xẹt, gáo vàng… Trong đó, có nhiều cây được di dời từ các công trình xây dựng dự án giao thông của TP gồm, 15 cây giáng hương ở Tân Bình, 12 cây me tây được bứng từ nút giao Mỹ Thủy (quận 2)…

Trong tương lai, khu vực nhà ga Thảo Điền của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là công viên cây xanh
Trong tương lai, khu vực nhà ga Thảo Điền của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên là công viên cây xanh

Theo ông Lâm, trồng cây xanh tại khu vực công viên cầu Sài Gòn nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới, qua đó góp phần tăng cường mảng xanh cho khu vực cửa ngõ TP. Khu vực này sẽ được tổ chức thành nơi đi bộ, tăng cường hoạt động vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt, khu vực này có nhà ga Thảo Điền của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, cũng là điểm nhấn cửa ngõ thành phố trong tương lai.

Quốc Anh