Thành lập Đội ứng phó thảm họa Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng

(Dân trí) – Chiều 22/9, Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đã tổ chức ra mắt Đội ứng phó thảm họa gồm 15 thành viên.

Nhiệm vụ của Đội là hỗ trợ và trực tiếp tham gia các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa dựa vào cộng đồng của Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Thành viên của Đội là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ có kinh nghiệm thực tiễn và được tập huấn nghiệp vụ liên quan tới công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe, hậu cần; tự nguyện đăng ký tham gia các hoạt động ứng phó thảm họa phù hợp với khả năng, điều kiện của bản thân.

Đội ứng phó thảm họa Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng ra mắt
Đội ứng phó thảm họa Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng ra mắt

Đà Nẵng có 6 quận nội thành gồm Hải Châu, Thành Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, 1 huyện ngoài thành là Hòa Vang và 1 huyện đảo Hoàng Sa. Có 45 phường, 11 xã. Các quận đều là đồng bằng và tiếp giáp với biển Đông, riêng Hòa Vang là huyện gồm có đồng bằng, trung du và miền núi. Đà Nẵng là vùng đất thấp nằm trong lưu vực của sông Thu Bồn (Quảng Nam), có nhiều sông đào, kênh mương thủy lợi, bờ biển dài 64 km, địa hình có độ dốc trung bình từ tây sang đông cao. Hàng năm, chịu tác động trực tiếp của nhiều loại hình thiên tai, trung bình từ 8 đến 10 cơn bão biển, áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa to gây lũ lụt, sạt lở đất.

Chịu tác động trực tiếp và thiệt hại từ 4 trận lũ lớn 1998, 1999, 2007, 2009 và 4 cơn bão lớn vào năm 1999, 2006, 2009, 2013. Ngoài ra hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Ông Nguyễn Thuận, PCT Hội chữ thập đỏ TP Đà Nẵng cho biết:  "Hàng năm, TP Đà Nẵng chịu tác động trực tiếp của nhiều loại hình thiên tai. Việc thành lập đội ứng phó thảm họa thành phố là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao năng lực của Hội Chữ thập đỏ thành phố trong việc tham gia các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa trong điều kiện và tình hình mới. Các thành viên trong Đội cần luôn sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả và chính xác trong mọi trường hợp xảy ra.

Khánh Hồng