Đà Nẵng:

Thả đồi mồi quý hiếm về với biển

(Dân trí) - Tin từ Chi Cục thủy sản TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa vận động một người dân tự nguyện thả một con đồi mồi quý hiếm về với biển.

Trước đó, ngày 25/6, Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo ông Đặng Thế Anh Phương, chủ quán Tư Mập (đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn) có nuôi một cá thể đồi mồi nặng 3,5kg, chiều dài mai 0,44m, chiều rộng mai 0,25m.
Thả đồi mồi quý hiếm về với biển
Thả đồi mồi quý hiếm về với biển

Ngay sau đó, chi cục đã cử cán bộ phối hợp với Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Đà Nẵng) đến tuyên truyền và vận động ông Phương tự nguyện thả con đồi mồi về với biển với sự chứng kiến của Đoàn kiểm tra và cán bộ Biên phòng Trạm Công trình Đá 15.

Được biết, đây là loài động vật đặc biệt quí hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới đang được bảo vệ.

Khánh Hồng